Bỏ tù băng đảng chuyên sản xuất vé tàu giả, bán nửa giá

Băng đảng này làm giả vé tàu và chỉ bán nửa giá.

Một băng nhóm tội phạm có tổ chức điều hành một đường dây làm giả vé tàu London Underground trị giá nhiều triệu bảng nay đã bị bỏ tù.

Khi các kiểm soát viên phát hiện ra các vé tàu giả vào tháng 10/2017, Sở Cảnh sát Giao thông Anh đã tổ chức một chuyên án điều tra.

Thực tế mà nói, những chiếc vé giả này hoàn toàn giống vé thật. Chúng có thể giúp bạn qua được hàng rào soát vé, và chúng có cả vé tuần và vé tháng từ zone 1 đến zone 6. Nhưng giá vé chỉ bằng một nửa giá thật. 

Thiệt hại mà băng nhóm này gây ra cho các tổ chức chủ quản tàu điện ngầm là 8 triệu bảng, từ năm 2016-2019.

NHỮNG KẺ ĐẦU SỎ

Một trong những kẻ đầu sỏ là Manuel Da Costa Silva. Hắn trở thành kẻ tình nghi số một vì hắn là kẻ phân phối, và là thành viên của một nhóm tội phạm có tổ chức chuyên sản xuất và bán vé ở London.

Băng nhóm này hoạt động theo sơ đồ kim tự tháp. Silva sẽ nhận một số lượng lớn vé giả rồi chia cho những kẻ phân phối cấp 1. Những kẻ này sẽ bán lẻ cho khánh hàng hoặc bán sỉ cho những kẻ phân phối cấp 2.

Silva 29 tuổi đã kiếm chác được khá nhiều tiền từ hệ thống lừa đảo này. Bên công tố cho biết hắn sở hữu nhiều quần áo hàng hiệu và xế sang, một chiếc Porsche Panamera và một chiếc BMW I8.

Hai anh em Stefan và Sorin Covrig, cùng với Ciprian Buda, là những người sản xuất vé giả.

Chúng dùng vé trắng, đầu đọc thẻ, phần mềm máy tính và máy in để sản xuất vé giả số lượng lớn. 

Khi cảnh sát đột kích các ngôi nhà của chúng, họ tìm thấy 60.000 tấm vé trắng. Nếu những chiếc vé này được làm thành vé giả, băng nhóm này có thể kiếm được tới 20 triệu bảng.

HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA CỦA CẢNH SÁT

Cảnh sát phải mất nhiều tháng để điều tra băng nhóm này, đột kích các ngôi nhà từ London đến Leicester mới bắt được Silva, anh em Covrig và Buda. 

9 người khác cũng bị bắt vì làm việc cho nhóm này. 

Tổng cộng 13 người đã phải hầu tòa tại Inner London Crown Court vào ngày 14/2. Tất cả đều bị buộc tội làm giả, trong đó 4 kẻ cầm đầu bị kết án tổng cộng 24 năm.

Thanh tra viên Nick Barr nói: ''Hoạt động của nhóm này đã làm thất thoát lượng tiền đáng lẽ ra sẽ được dùng để nâng cấp hệ thống an ninh, các đoàn tàu và những dịch vụ khác. 

Lượng vé trắng mà cảnh sát tịch thu được có thể đem lại 20 triệu bảng nếu chúng được biến thành vé giả.

''Tất cả bọn chúng đều được lợi, những tên đầu sỏ kiếm hàng trăm ngàn bảng Anh. Đây không phải là tiền của bọn chúng, và chúng tôi sẽ dựa vào pháp luật để cưỡng chế hết tài sản của chúng''.

''Chúng tôi đã siết những ngôi nhà trị giá 300,000 bảng mà Stefan Covrig đã mua ở Romania, chúng tôi cũng đã tịch thu xe của Silva''.

Ông Siwan Hayward, giám đốc chính sách ở TfL, cho biết: "Tội phạm làm giả có tổ chức thế này rất hiếm gặp và chúng tôi có đủ năng lực kiểm soát để ngăn chặn loại tội phạm này. Đội của chúng tôi có 450 kiểm soát viên làm việc ngày đêm, chưa kể một đội chuyên về phát hiện vé giả trong lưu thông''.

Danh sách bị cáo và án tù

Đầu sỏ

Stefan Covrig, 35 tuổi, 7 năm 6 tháng tù

Sorin Covrig, 23 tuổi, 4 năm 6 tháng tù

Ciprian Buda, 42 tuổi, 4 năm 6 tháng tù

Manuel Da Costa Silva, 29 tuổi, 7 năm 6 tháng tù. Tên này còn bị buộc tội rửa tiền.

Đồng phạm

Ciprian Dumitru-Stefan, 39 tuổi, 11 tháng tù.

Yusuf Bello, 27 tuổi, 15 tháng tù.

Rodney Capemba, 27 tuổi, 18 tháng tù.

Mamadu Conte, 31 tuổi, 15 tháng tù.

Adrian Morarescu, 49 tuổi, 14 tháng tù treo.

Joao Pedro Martins Garcia, 33 tuổi, 150 giờ lao động công ích.

Dong Nguyen, 33 tuổi, 120 giờ lao động không được trả lương.

Joanna Li, 26 tuổi, 11 tháng tù treo và 100 giờ lao động không được trả lương.

1 bị cáo khác không được nêu tên vì lý do pháp lý, cũng bị 15 tháng tù.

Viethome (theo My London)