Ngày càng có nhiều trẻ em bị buôn bán từ London vào các băng nhóm ma túy liên tỉnh

Một tổ chức từ thiện cảnh báo số lượng trẻ em bị các băng đảng tội phạm liên tỉnh buôn bán từ London và các thành phố khác rồi bị buộc phải phân phối ma túy đang gia tăng.

Children’s Society, có trụ sở tại Stratford, cho biết họ chứng kiến ​​số lượng trẻ em bị nhắm làm mục tiêu, bị dụ dỗ và bị buôn bán để phục vụ các hoạt động tội phạm đang tăng cao.

Tổ chức đã được cấp 120.000 bảng bởi City Bridge Trust, nhà tài trợ từ thiện City of London Corporation, để hỗ trợ cho các nạn nhân. Báo cáo gần đây nhất của Cơ quan Tội phạm Quốc gia đã xác định gần 2.000 đường dây ma túy liên tỉnh, còn gọi là county line, riêng lẻ được kiểm soát bởi các mạng lưới tội phạm, và số lượng lớn nhất bắt nguồn từ London.

Các hoạt động tội phạm này có liên quan đến trẻ em từ 11 tuổi bị buộc phải phân phối chất cấm ở các vùng khác nhay trên đất nước. Bà Helen Leadbitter, thuộc Children’s Society, cho biết những người trẻ tuổi ban đầu bị dụ dỗ bằng ma túy và rượu hoặc những lời hứa về địa vị và tiền bạc, rồi sau đó bị kiểm soát bằng  cácmối đe dọa, bạo lực và lạm dụng tình dục.

Dhruv Patel, chủ tịch ủy ban Corporation Trust City Bridge Trust, cho biết công việc của họ với Children’s Society sẽ tạo ra sự khác biệt thực sự đối với những người trẻ tuổi.

VietHome (Theo Evening Standard)