Merseyside phát hiện lượng cần sa hơn £100 triệu trong năm 2019

Tổng số cây cần sa với sản lượng thu hoạch hàng năm ước tính hơn 100 triệu bảng đã bị phát hiện khắp Merseyside trong năm 2019.

Từ ngày 1/1/2019 đến ngày 31/12/2019, đội tiêu hủy cần sa của Sở Cảnh sát Merseyside đã phá dở 182 trang trại cần sa, tịch thu và tiêu hủy 25.516 cây cần với sản lượng hàng năm vào khoảng 102,064,000 bảng.

Bên cạnh cần sa, cảnh sát còn phát hiện một loại ma túy là GVM (green vegetable matter) với giá trị hơn £370,000, thiết bị điện trị giá hơn £520,000 tịch thu từ các trại cần sa. 

Các công ty cung ứng điện cũng tiết kiệm được hơn £4.1 triệu nhờ điện không bị câu trộm.

Trong loạt chiến công này, phải kể đến việc phát hiện 1 trong những trại cần sa lớn nhất ở Merseyside. Trại này bị phát hiện vào ngày 29/9 tại St Helens sau khi cảnh sát đi tuần ở Islands Brow vào lúc 9 giờ tối và ngửi thấy mùi cần sa.

Theo đó, cảnh sát đã phát hiện trại cần sa nằm trong một khu công nghiệp với 2885 cây, ước tính sản lượng hàng năm trị giá 10 triệu bảng. 

Hai người đàn ông đều 24 tuổi đã bị truy tố vì tội sản xuất cần sa và sẽ hầu tòa trong năm nay. 

Trại cần sa khổng lồ bị phát hiện ở St Helens.
Nhiều thiết bị điện được tìm thấy và Công ty cung cấp điện Scottish Power đã phải có mặt để đảm bảo nơi đây được xử lý an toàn.
Chỉ trong năm 2019 đã có 182 trại cần sa bị phát hiện ở Merseyside.
Các băng đảng cần sa thường dính líu tới nhiều hoạt động phi pháp khác.
Các cây cần sa con đang được ươm trồng.

Trưởng đội tiêu hủy cần sa Matt Brown nói: ''Các băng đảng tội phạm liên quan đến hoạt động cần sa thường cũng dính líu tới nhiều hoạt động tội phạm nguy hiểm khác. Tuy nhiên nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng, chúng tôi đã ngăn cản được các băng nhóm này. Những thành phần này chỉ quan tâm tới việc kiếm tiền bằng cách chuyển đổi các ngôi nhà thành những cái bẫy chết người''.

''Không có người dân lương thiện nào muốn sống hay làm việc gần những ngôi nhà này. Vì thế nếu bạn tin rằng có một ngôi nhà nào đó được sử dụng với mục đích trồng cần sa, làm ơn gọi cảnh sát và chúng tôi sẽ lo phần còn lại. Chúng tôi muốn đảm bảo khu phố nơi bạn sống luôn trong sạch''. 

Bất cứ ai có thông tin hãy liên hệ @MerPolCC, gọi 101 hoặc gửi tin nặc danh tới Crimestoppers ở số 0800 555 111.

Viethome (theo St Helens Stars)