10 người bị bắt trong vụ vận chuyển 15 triệu bảng từ UK sang Dubai

Sau nhiều cuộc đột kích vào tờ mờ sáng ở tây London, cảnh sát đã tịch thu được một lượng lớn tiền mặt, ma túy, nhiều xe sang trong đó có Range Rover, Audi và một chiếc BMW. 

Tiền mặt bị tịch thu trong các cuộc đột kích ở London vào hôm thứ Tư tuần này. 

10 người đã bị bắt vì tình nghi vận chuyển lậu hơn 15 triệu bảng tiền phi pháp từ UK đến Dubai trong những chiếc vali.

Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA) cho biết những kẻ này thuộc một băng nhóm tội phạm có tổ chức, bị buộc tội âm mưu rửa hàng triệu bảng Anh có được từ hoạt động mua bán ma túy và buôn người trong suốt 3 năm. 

Băng nhóm này cũng bị tình nghi buôn 17 người nhập cư vào Anh trong mùa hè vừa qua. 

Cảnh sát đột kích một số ngôi nhà ở Hounslow, Hayes, Uxbridge và Southall vào lúc tờ mờ sáng.

Cảnh sát đã tịch thu tiền mặt, ma túy và xe sang, bao gồm những chiếc Range Rovers, nhiều xe Audi Q7 và một chiếc BMW 5 series. 

Một người đàn ông 41 tuổi bị tinh nghi là đầu sỏ đã bị bắt. Trong khi 5 người Ấn Độ, một người quốc tịch Pháp và 4 người quốc tịch Anh từ độ tuổi 28-44 cũng đang bị giam giữ. 

Tất cả bị tình nghi rửa tiền và vi phạm luật nhập cư. Các cuộc đột kích diễn ra ở Hayes, Hounslow, Uxbridge và Southall.

Một chiếc BMW 5 series và một Range Rover Vogue bị tịch thu để điều tra.
Cảnh sát đang điều tra một vụ rửa tiền quy mô hàng chục triệu bảng.

Chiến dịch này diễn ra sau một vụ thu giữ tiền mặt vào khoảng hơn 1,5 triệu bảng của Lực lượng Biên phòng vào năm 2019.

Chris Hill, điều tra viên cấp cao của NCA, phát biểu: "Tiền mặt là huyết mạch của các nhóm tội phạm có tổ chức, do đó chúng cần các dịch vụ rửa tiền. Chúng tôi tin rằng cuộc đột kích này đã phá hủy vĩnh viễn mạng lưới rửa tiền lâu năm này. Chúng tôi quyết tâm làm tất cả những gì có thể để xác định những nguồn tài chính bất hợp pháp, và tiêu diệt các mạng lưới tội phạm có tổ chức. Tấn công vào túi tiền của bọn chúng chắc hẳn là nơi đau đớn nhất''.

Cơ quan Tội phạm Quốc gia công bố hình ảnh một số túi tiền tịch thu được.

Viethome (theo Sky News)