Hơn 400 cây cần sa đã được tìm thấy trong một căn nhà ở Stonehouse sau khi các nhân viên gas đến sửa chữa khu vực nghi bị rò rỉ.
Nhân viên của Western Power ban đầu được giao nhiệm vụ kiểm tra một địa chỉ tại Waterloo Close vào sáng thứ Sáu tuần trước (6/9), nhưng khi bắt tay vào công việc, họ đã sớm nhận ra có một trang trại cần sa.
Cảnh sát ngay lập tức được gọi tới và công tác kiểm tra cho thấy ba phòng trên lầu là một cơ sở sản xuất cần sa tinh vi, cùng với một số cần sa khác trên gác xép. Riêng tầng trệt không có dấu hiệu gì của cần sa.
Tổng cộng, cảnh sát đã thu giữ và tiêu hủy 466 cây có kích cỡ khác nhau.
Không rõ căn nhà đã được sử dụng để trồng chất cấm trong bao lâu và dù có bằng chứng về việc ai đó sống hoặc ra vào địa chỉ này, tuy nhiên không ai có mặt khi cảnh sát tới và không có vụ bắt giữ nào được thực hiện.
Một phát ngôn viên cảnh sát cho biết một số vật phẩm đã bị thu giữ phục vụ việc điều tra.
Người phát ngôn cũng tiết lộ nhà bếp có một số lượng đáng kể đồ ăn châu Á và có đũa thay vì dao, nĩa và thìa.
Cách bố trí các thiết bị trồng trọt cũng rất giống với những loại được tạo ra bởi các băng đảng tội phạm có tổ chức người Việt. Theo tin mới nhất, cảnh sát đang truy tìm 2 người đàn ông châu Á đã thuê ngôi nhà này trong vòng 9 tháng trở lại đây.
Theo Cơ quan Tội phạm quốc gia, người VN xếp thứ 3 trong top các quốc tịch thường xuyên bị phát hiện là nạn nhân của nô lệ lao động trưởng thành, và trẻ em Việt dưới 18 tuổi cũng liên tục bị phát hiện là nạn nhân nô lệ thời hiện đại.
Trang trại cần sa đầu tiên của người Việt được tìm thấy ở Devon và Cornwall là vào tháng 9 năm 2008 tại Houndiscombe Road, Mutley.
Người ta tin rằng các băng đảng tội phạm đã bị đẩy ra khỏi khu vực London nhờ một loạt các chiến dịch truy quét của cảnh sát London từ năm 2005 đến 2007.
Interpol - tổ chức cảnh sát quốc tế lớn nhất thế giới - đã công nhận nhiều băng đảng người Việt đang hoạt động ở châu Âu, Mỹ và Canada.
Theo một nghiên cứu của tổ chức từ thiện quốc gia Drugscobe, số trang trại cần sa ở Anh đã tăng gấp ba từ năm 2005 đến năm 2007. Phân tích các cuộc tấn công của cảnh sát cho thấy có tới 75% trang trại cần sa đang được điều hành bởi các băng đảng tội phạm Việt Nam.
Kể từ năm 2008, cảnh sát ở Plymouth đã phát hiện ra hơn 40 trang trại cần sa quy mô lớn ẩn trong các căn nhà được cho là vô hại.
Trong nhiều trường hợp, tường, trần và sàn nhà bị phá vỡ để kéo ống dẫn, ống nước và dây cáp điện chạy giữa các phòng, nguồn cung cấp điện được câu trộm để cung cấp nhiệt và ánh sáng đến các cây cần sa đang phát triển.
VietHome (Theo Plymouth Live)