Một người di cư vô gia cư được trả 50 bảng/tháng để trồng cần sa

Một trang trại cần sa gồm 100 cây với trị giá ước tính 84.000 bảng vừa được tìm thấy trong một căn nhà ở Teesside.

Tòa án Tối cao Teesside được biết cảnh sát tìm thấy 65 cây trong một phòng ngủ, 35 cây trong một phòng ngủ khác, cùng với một túi ngọn cần sa nặng 2kg.

Tonin Zefi, 29 tuổi, đã bị bắt vì trồng cần sa ở một địa chỉ trên đường Worcester, Ayresome, Middlesbrough vào ngày 3 tháng 7. Cảnh sát tin rằng gác xép cũng đang được cải tạo để mở rộng khu vực trồng trọt.

Zefi đến Anh từ năm 2002 và trước đó sống ở London.

Anh ta nói mình trở thành vô gia cư trong năm nay và được trao cơ hội làm việc ở Middlesbrough với mức lương £50. Nhiệm vụ của anh ta là chăm sóc, tưới cây và bật đèn sưởi.

Zefi thừa nhận tội sản xuất cần sa. Anh ta bị cáo buộc tổng cộng 15 tội danh, bao gồm sở hữu cocaine và câu trộm điện.

Zefi đã ký giấy đồng ý trục xuất của Bộ Nội vụ, nhưng giờ đây, người nhập cư này dường như đã thay đổi ý định của mình.

Luật sư biện hộ George Hazel-Owram nói: "Bị cáo nói muốn ở lại đây. Bị cáo muốn được luật sư di trú hỗ trợ, mặc dù điều đó nằm ngoài sự kiểm soát của phiên tòa này.

"Bị cáo đã thừa nhận nhiều điều trong cuộc thẩm vấn. Bị cáo chưa từng có hành vi vi phạm tương tự. Bị cáo vô gia cư và phải nhờ đến sự hỗ trợ của bạn bè và gia đình. Bị cáo chỉ là kẻ bị sai khiến trong hệ thống.

"Có một số động cơ tài chính nhưng số tiền bị cáo nhận được rất nhỏ và rõ ràng có những người khác ở vị trí cao hơn trong tổ chức."

Quan tòa Stephen Ashurst tuyên bố: "Một lượng lớn cần sa đã được sản xuất và có kế hoạch mở rộng. 

"Phía công tố công nhận rằng bị cáo không phải là người lập ra trang trại cần sa này. Bị cáo đã bị những người khác lôi kéo đến đây và làm việc.”

Quan tòa nói thêm: "Trồng và sản xuất cần sa là một vấn đề lớn trên cả nước. Do đó, những người bị bắt với bất cứ vai trò nào trong việc sản xuất số lượng lớn cần sa phải nhận án tù ngay lập tức."

Zefi bị kết án tám tháng tù.

Nói về tình trạng nhập cư của Zefi, quan tòa cho biết: "Đó là vấn đề của Bộ Nội vụ."

VietHome (Theo Teesside Live)