Phát hiện trang trại cần sa gần Andover và Stoke-on-trent

Một người đàn ông ở Andover đã bị bắt sau khi cảnh sát phát hiện ra một trang trại cần sa vào chiều thứ Năm, 29/8.

Cảnh sát đã tìm thấy một số cây cần sa tại một căn nhà thuê ở Weyhill sau khi được nhân viên của công ty năng lượng SSE thông báo.

Một người đàn ông 57 tuổi đã bị bắt vì nghi ngờ sản xuất chất cấm loại B cũng như câu trộm hoặc sử dụng điện trái phép.

Nghi phạm hiện vẫn bị cảnh sát giam giữ và cảnh sát cho biết các cuộc điều tra đang diễn ra.

Một bài đăng trên tài khoản Twitter của đội Cảnh sát phản ứng nhanh Hants cho hay “xưởng cần sa” được phát hiện có khoảng 200 cây ở các giai đoạn tăng trưởng khác nhau.”

Cảnh sát đã quay lại hiện trường vào ngày hôm sau, 30/8 và mang nhiều túi màu nâu lớn ra khỏi căn nhà.

Phát hiện trang trại cần sa 65 cây ở Stoke-on-Trent

Cảnh sát đã thu hồi nhiều cần sa từ một ngôi nhà ở Stoke-on-Trent vào ngày 28 tháng Tám. Tổng cộng có 65 cây được phát hiện trong các căn phòng của một địa chỉ ở Kirby Street, Cobridge.

Điện cũng bị câu trộm để cung cấp năng lượng cho các thiết bị, nhưng ngôi nhà hiện đã được đảm bảo an toàn. 

Không ai có mặt tại địa chỉ này vào thời điểm đó nhưng các cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục, bao gồm cả việc khám nghiệm pháp y.

Trung sĩ Phillip Ferns, phó chỉ huy Đội Cảnh sát Khu phố Bắc, cho biết: "Một số lượng đáng kể các cây cần sa đã được đưa ra khỏi thị trường và hành vi tội phạm này đã bị triệt phá.

"Chúng tôi cam kết xử lý triệt để tội phạm chất cấm trong khu vực của chúng tôi và sẽ có hành động thích hợp chống lại những người tham gia vào hoạt động đó."

Bất cứ ai có thông tin gì đều được yêu cầu liên hệ với đường dây 101, trích dẫn mã số sự việc 779 ngày 28 tháng 8.

VietHome (Theo Andover Advertiser)