Cảnh sát triệt phá xưởng cần sa 200.000 bảng ở Sparkbrook

Cảnh sát vừa triệt phá một trang trại cần sa có giá trị thị trường là 200.000 bảng.

Sau khi nhận được thông tin tình báo địa phương, cảnh sát đã tìm thấy 200 cây được trồng trong chậu tại một căn nhà trên đường Fallows, Sparkbrook vào chiều thứ Sáu (23 tháng 8).

Hình ảnh được chụp từ hiện trường cho thấy các phòng ở đều đã được cải tạo và lắp đặt hệ thống chiếu sáng, tấm chắn và ống thông gió chuyên dụng.

Cần sa đã bị tịch thu. Chưa có ai bị bắt và căn nhà đã được niêm phong.

Một phát ngôn viên của lực lượng cho biết: “Cảnh sát đã thu hồi 200 cây cần sa từ một địa chỉ ở Fallows Road, Sparkbrook, ngày hôm qua (23 tháng 8).

Việc điều tra đang được tiến hành và bất cứ ai có thông tin, hãy nhanh chóng liên hệ với cảnh sát, nêu mã số vụ việc  20BE / 200702Z / 19.

Mỗi ngày đều có các trang trại cần sa bị phát hiện tại nhiều địa điểm và thậm chí cả dưới lòng đất.

Các trang trại cần sa cũng có nguy cơ gây hỏa hoạn nghiêm trọng vì điện thường bị câu trộm và các mạch điện bị quá tải chạy gần các đường ống dẫn nước.

Cây trồng trên tầng lầu của các tòa nhà cũng có thể khiến ván sàn bị thối rữa, gây nguy cơ sụp đổ.

Trang trại cần sa liên tục bị phát hiện trong các khu dân cư trên cả nước

Sở cảnh sát Seaham và Easington đã tiến hành khám xét một địa chỉ ở Easington và tìm thấy một lượng lớn cây cần sa ở các giai đoạn trưởng thành khác nhau.

Điện đã bị câu trộm hoàn toàn và cảnh sát nói rằng việc này khiến căn nhà trở nên "cực kỳ không an toàn".

Nhiều căn phòng được phát hiện có chứa cây cần sa, với một mạng lưới dây điện, quạt, đèn cùng hệ thống thông gió được lắp đặt để phục vụ việc trồng trọt.

Cây cần sa và thiết bị đã bị thu giữ, và một cuộc điều tra kỹ lưỡng hiện đang được tiến hành.

Trước đó vài ngày, Cảnh sát St Helen cũng thực hiện một lệnh khám xét trên phố Fry, Parr. Họ đã tìm thấy một lượng cần sa đã thu hoạch và cả cây cần sa đang được trồng bên trong căn nhà.

Trang trại cần sa này có sản lượng ước tính hàng năm khoảng 100.000 bảng, cảnh sát cho biết. Chưa có ai bị bắt giữ trong cả hai vụ việc kể trên.

Bất cứ ai có thông tin liên quan đến việc sản xuất và cung cấp chất cấm hoặc bất kỳ hành vi tội phạm nào khác, hãy liên hệ với cảnh sát theo đường dây 101, hoặc liên hệ ẩn danh tới Crimestoppers theo số 0800 555 111.

VietHome (Theo Birmingham Live)