Chủ cửa hàng nhỏ bất ngờ nhận hóa đơn tiền điện lên đến 12,000 bảng

Một chủ cửa hàng đã nhận được hóa đơn tiền điện lên tới 12.000 bảng và anh cho rằng số tiền khổng lồ này có liên quan đến một trang trại cần sa phía trên cửa hàng.

Rajendran Sivasutharjanan, 42 tuổi, điều hành cửa hàng Londis trên đường South Mill ở Thorpe St Andrew đã bị sốc khi nhận hóa đơn tiền điện mới nhất từ npower - tổng cộng 12.000 bảng trong bảy tháng qua.

Ông bố hai con nói: "Tôi rất tức giận. Tôi không thể ngừng suy nghĩ, 'Tại sao?' Tôi không thể thanh toán nổi và tôi cũng không muốn trả. Đó không phải là lỗi của tôi. "

Anh Sivasutharjanan, người thường trả khoảng 1.500 bảng tiền điện cho mỗi ba tháng, tin rằng hóa đơn thuộc về căn hộ trồng cần sa phía trên cửa hàng của ông.

Cảnh sát đã đột kích căn hộ vào tháng 2 năm nay và phát hiện gần 250 cây cần sa phủ kín ba căn phòng.

Xhemal Molla, 28 tuổi, đã bị bắt tại hiện trường và bị kết án 8 tháng tù vào tháng Năm tại Tòa án Tối cao Norwich vì tội danh trồng cần sa.

Anh Sivasutharjanan tin rằng mạch điện của cửa hàng đã bị chỉnh sửa để câu trộm điện cho trang trại cần sa.

Anh nói: "Thật không công bằng. Tôi chỉ kinh doanh nhỏ và tôi không kiếm được số tiền lớn. Tôi sẵn sàng trả tiền điện nhưng tôi sẽ chỉ trả cho những gì tôi đã sử dụng."

Anh Sivasutharjanan điều hành công việc kinh doanh cùng vợ và anh trai mới chỉ hơn một năm và đã mất phần lớn thời gian "sống trong sợ hãi vì tội phạm ma túy".

Anh nói: "Đây là hoạt động kinh doanh đầu tiên của tôi. Tôi cũng sợ rằng các băng nhóm ma túy sẽ làm tổn hại đến tên tuổi và danh tiếng của cửa hàng tôi."

Giờ đây, với tình hình tài chính khó khăn, anh Sivasutharjanan đã nhiều lần gửi kháng nghị tới npower nhưng không có kết quả.

Anh nói: "Tôi đã thông báo đầy đủ thông tin cho tất cả các bên, từ nhà cung cấp năng lượng đến hội đồng."

Anh Sivasutharjanan đang chờ đợi hướng dẫn từ chính quyền về các bước cần thực hiện tiếp theo.

Người phát ngôn của npower cho biết: "Thanh tra Năng lượng đã xem xét trường hợp này và kết luận rằng anh Sivasutharjanan có trách nhiệm thanh toán cho tất cả điện đã sử dụng tại địa chỉ của mình và chúng tôi sẽ làm việc với anh ấy để tìm cách giải quyết khoản nợ''.

"Dù chúng tôi rất thông cảm cho hoàn cảnh của anh ấy, nhưng việc anh ấy cần làm là phải có hành động tố giác những người gây ra vấn đề này."

VietHome (Theo Eastern Daily Press)