Đột kích trang trại cần sa trị giá gần 1 triệu bảng tại trung tâm St Helens

Một trang trại cần sa trị giá khoảng 900.000 bảng đã được phát hiện tại một ngôi nhà ở trung tâm thị trấn St Helens thuộc Merseyside.

Cảnh sát nhận được tin báo vào khoảng 2h20 và nhanh chóng có mặt tại một địa chỉ trên phố Shaw sau khi 225 cây cần sa được tìm thấy trên gác xép và phòng ngủ, cùng với nhiều thiết bị liên quan.

Trang trại có sản lượng hàng năm ước tính khoảng 900.000 bảng. Điện cũng bị câu trộm và các nhân viên công ty điện lực đã phải tới làm việc để đảm bảo an toàn.

Các thành viên Đội Triệt phá Cần sa (CDT) đã xử lý trang trại và các cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định vị trí của những người từng sống tại đây.

Matt Brown, người quản lý CDT, cho biết: “Thật vui khi thấy một cơ sở quy mô như vậy được xác định và triệt phá, trả lại môi trường an toàn cho người dân St Helens. Cơ sở càng lớn, càng có nhiều rủi ro cho cộng đồng.

“Những rủi ro của việc sống gần địa điểm này là rất dễ thấy, trong đó lũ lụt và hỏa hoạn là không thể tránh khỏi, cùng với tình trạng tội phạm nghiêm trọng và bạo lực liên quan đến cần sa.

"Nếu bạn nghi ngờ cần sa đang được trồng gần nơi bạn sống, hãy liên lạc và chúng tôi có thể loại bỏ rủi ro. Điều quan trọng là chúng tôi phải triệt phá những cơ sở này và bắt giữ những kẻ chọn cách gây nguy hiểm cho người khác."

Một số dấu hiệu cho thấy cần sa đang được trồng tại một địa điểm:

  • Mùi và âm thanh lạ
  • Nhiều khách đi và đến thường xuyên, vào những thời điểm bất thường
  • Thiết bị làm vườn được đưa tới, chẳng hạn như chậu cây, phân bón, quạt và đèn chiếu sáng công nghiệp
  • Cửa sổ được khóa chặt và che kín hoặc rèm cửa luôn đóng
  • Nhiệt tỏa sang các căn hộ liền kề
  • Chim tập trung trên mái nhà trong thời tiết lạnh

Bất cứ ai có thông tin về cần sa trong cộng đồng có thể liên hệ với @MerPolCC, gọi 101 hoặc  gọi nặc danh tới Crimestoppers theo số 0800 555 111 và chúng tôi sẽ lo phần còn lại.

VietHome (Theo St Helens Star)