Làm giấy tờ giả theo kiểu ''chấp vá'', thanh niên trồng cần sa bị tóm gọn

Gezim Kokoshi, 24 tuổi, đã bị kết án hơn hai năm tù sau khi thừa nhận trồng hơn 80 cây cần sa.

Thanh niên quốc tịch Albania nhập cư vào Anh bất hợp pháp này đã cố gắng đánh lừa giới chức bằng giấy tờ tùy thân Ý mang tên của một người đàn ông khác, với hình ảnh của chính anh ta dán đè lên và một số thay đổi được tự sửa bằng bút.

Cảnh sát đã nghi ngờ khi họ hỏi anh ta ngày sinh và anh ta không trả lời đúng theo ngày tháng in trên thẻ.

Kokoshi bị Tòa án Tối cao Shrewsbury kết án tù sau khi nhận tội sản xuất chất cấm loại B và sở hữu giấy tờ tùy thân giả 'với mục đích không chính đáng'.

Gezim Kokoshi 1
Gezim Kokoshi

Công tố viên Suzanne Francis cho biết: "Khoảng giữa trưa, cảnh sát đã chặn một chiếc Ford màu đen trên đường Stourbridge ở Bridgnorth do tài xế vi phạm giao thông. Bị cáo này là hành khách ngồi trên xe, có mùi cần sa nồng nặc trong xe. Trong quá trình lục soát, cảnh sát đã tìm thấy 2.000 bảng tiền mặt và một số giấy tờ giả. Kiểm tra nhập cư được tiến hành và kết quả cho thấy bị cáo ở Anh bất hợp pháp."

Cảnh sát đã bắt Kokoshi và tịch thu chìa khóa nhà của anh ta trước khi kiểm tra địa chỉ tại Upper Bar ở Newport. Tại đây, họ đã phát hiện được một trang trại cần sa.

Hơn 80 cây được trồng trên ba tầng nhà và 150 cây con cũng được tìm thấy trong nhà. Công tố viên Francis cho biết tòa án không nhận được báo cáo về giá trị ước tính hoặc sản lượng của cơ sở này.

Ngôi nhà đã bị sửa chữa dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng, bao gồm cả hệ thống câu trộm điện. Cần đến £6.000 để sửa chữa các hỏng hóc của thiết bị điện.

Luật sư biện hộ của Kokoshi, Brendan Reedy, nói rằng anh ta xuất thân từ một gia đình 'đáng kính' và chưa bao giờ phải ra tòa trước đây.

Luật sư cho biết Kokoshi đã tốt nghiệp đại học trong nước nhưng không thể tìm việc làm nên đã quyết định nhập cư vào Anh bất hợp pháp vào mùa hè năm ngoái.

Vì tình trạng bất hợp pháp của mình, anh ta khó tìm được việc làm ổn định. Sau đó, Kokoshi được đề nghị nhận 200 đến 300 bảng mỗi tháng để trồng cần sa ở Newport, ông Reedy nói.

Luật sư tiếp tục: "Nó gần như một lời đề nghị mà bạn không thể từ chối. Bạn có thể từ chối nhưng là người đang trong hoàn cảnh khó khăn, bạn thường chấp nhận nó. Anh ấy không phải là chủ của trang trại này hay là người sẽ kiếm được lợi nhuận thực sự từ nó. Anh ấy chỉ ở đó như một người làm vườn.

"Chứng minh thư không được làm giả một cách tinh vi. Chỉ liếc qua cũng sẽ thấy có gì đó sai sai. Tôi không thể tưởng tượng nó có thể dùng được để qua nổi bất kỳ biên giới nào."

Ông cũng chỉ ra rằng người cầm lái khi xe bị chặn đã không bị truy tố.

Quan tòa Jonathan Gosling nói với Kohoshi: "Tôi biết bị cáo không phải là người chịu trách nhiệm chính nhưng bị cáo đã giúp quản lý cơ sở này và bị cáo được trả tiền cho việc đó. Bị cáo vẫn còn trẻ và chưa từng dính vào rắc rối và tôi quyết định rút ngắn bản án vì lý do đó."

Với tội danh sản xuất cần sa, quan tòa tuyên án Kokoshi 26 tháng tù giam và thêm hai tháng tù cho tội sử dụng giấy tờ giả. Quan tòa cũng cảnh báo Koroshi rằng anh ta sẽ bị trục xuất ngay sau khi ra tù.

VietHome (Theo Shropshire Star)