Bé sơ sinh nguy kịch sau khi người mẹ mang thai bị đâm tử vong ở Croydon

Cảnh sát Metropolitan cho biết một phụ nữ mang thai đã bị đâm chết ở phía nam London, và đứa con của cô đã được sinh ra tại hiện trường.

Xe cứu thương đã được gọi đến một căn nhà ở Thornton Heath, Croydon vào lúc 3h30 sáng thứ Bảy sau khi nhận được báo cáo về một người phụ nữ bị ngừng tim.

Cảnh sát đã có mặt cùng xe cứu thương và tìm thấy một người phụ nữ, 26 tuổi, bị thương.

Người phụ nữ được xác định đang mang thai 8 tháng. Cô đã qua đời ngay tại hiện trường vì vết thương quá nặng.

Em bé sơ sinh đã được đưa ra ngoài và chuyển đến bệnh viện nhưng vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Người thân của nạn nhân đã được thông báo và cảnh sát đang chờ kết quả xác định danh tính chính thức.

Một người đàn ông 37 tuổi đã bị bắt vì tình nghi giết người và đang bị giam giữ.

Chánh thanh tra Mick Norman nói: "Đây là một sự kiện kinh hoàng, trong đó một bà mẹ trẻ đã mất mạng và đứa con sơ sinh đang nguy kịch.

“Chúng tôi muốn bày tỏ lòng cảm thông với gia đình của nạn nhân, họ đang được hỗ trợ bởi các chuyên viên sau sự kiện khủng khiếp này, và tôi kêu gọi không làm phiền gia đình bởi họ đang phải đối mặt với nhiều đau thương sau những gì đã xảy ra.

"Hiện trường sẽ được phong tỏa trong một khoảng thời gian. Người dân nên biết rằng nếu họ có bất kỳ lo ngại nào, hoặc có thông tin muốn chia sẻ với chúng tôi, họ có thể nói chuyện với bất kỳ cảnh sát nào có mặt tại hện trường, hoặc gọi tới phòng sự cố của chúng tôi theo số 020 8721 4005.

"Ngoài ra, vui lòng sử dụng các phương thức cung cấp thông tin ẩn danh cho cảnh sát, chẳng hạn như Crimestoppers, nếu bạn muốn."

Thị trưởng London Sadiq Khan đã gửi lời chia buồn trên Twitter: "Bạo lực đối với phụ nữ không có chỗ trong thành phố của chúng ta và những vụ giết người khủng khiếp như thế này cho thấy quy mô của vấn đề chúng ta gặp phải.

"Trái tim tôi hướng về đứa trẻ vô tội này, và tới người mẹ mà đứa bé đã mất đi."

 VietHome (Theo Sky News)