Bí ẩn vụ cô bé Madeleine McCann mất tích sắp được giải đáp?

Cuộc điều tra vụ mất tích của Madeleine McCann trong kỳ nghỉ gia đình ở Bồ Đào Nha được cho là đang tiến gần hơn đến chìa khóa giải đáp bí ẩn này.

Cảnh sát đã thu hẹp đối tượng tình nghi và hiện đang nhắm đến “một người đàn ông nước ngoài,” người đã có mặt ở Algarve khi cô bé ba tuổi mất tích vào năm 2007.

Cảnh sát Anh và Bồ Đào Nha chuẩn bị thăm dò “một manh mối và đối tượng tình nghi mới,” theo báo cáo phương tiện truyền thông địa phương.

Tờ báo Correio de Manha cho biết cảnh sát điều tra hiện đang “tiến gần hơn đến sự thật chuyên gì đã xảy ra với Madeleine.”

Bước đột phá này đạt được nhờ vào một nguồn tin bí ẩn gửi đến cảnh sát.

Cảnh sát được cho là đang điều tra một kẻ ấu dâm người nước ngoài bị cáo buộc đã ở Bồ Đào Nha vào năm 2007.

Lực lượng cảnh sát địa phương Policia Judiciaria đã làm việc cùng cảnh sát thuộc Scotland Yard ở Porto trong thời gian gần đây.

Đây được cho là cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên kể từ khi nghi phạm mới được đưa ra ánh sáng.

Không rõ liệu cảnh sát đã nắm được nơi ở của nghi phạm hay chưa.

Một nguồn tin cho biết:  “Gần đây, phía Anh đã xuất hiện tại đây, có những cuộc nói chuyện tại văn phòng của PJ trong thành phố.

“Các cuộc gặp rất bí mật nhưng nội dung luôn luôn liên quan đến vụ án Madeleine McCann.

“Chỉ có cảnh sát biết ai là nghi phạm.”

Hồi đầu tháng này, Bộ Nội vụ đã cam kết tài trợ thêm 300.000 bảng cho cuộc điều tra của Cảnh sát London về vụ mất tích của cô bé.

 Cuộc điều tra tại địa phương đã bị hủy bỏ vào năm 2008 nhưng Scotland Yard đã khởi động Chiến dịch Grange vào năm 2011.

Cho đến nay, cảnh sát đã chi gần 12 triệu bảng để điều tra vụ án chưa đến hồi kết này.

Chính quyền có nhiều nghi ngờ rằng Madeleine vẫn còn sống.

Cô bé đã biến mất vào ngày 3 tháng 5 năm 2007 từ căn hộ nghỉ mát tại Praia da Luz trong khi bố mẹ Kate và Gerry đi ăn cùng bạn bè gần đó.

Phát ngôn viên của Scotland Yard thông báo cuộc điều tra vẫn 'đang diễn ra' nhưng không có thêm bình luận nào.

Ông bà McCann đã thề sẽ tiếp tục tìm kiếm con gái lớn của họ “dù có phải mất bao lâu.”

Tháng trước, họ đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 16 của Madeleine và  bày tỏ cảm giác “yên tâm” khi cuộc săn lùng của cảnh sát vẫn tiếp tục.

Trong một bài đăng trên trang web Chiến dịch Official Find Maddie, cặp vợ chồng, đến từ Rothley, Hà Lan, đã nói: “Năm tháng trôi qua quá nhanh; Madeleine sẽ được mười sáu tháng này.  

“Khó có thể diễn tả thành lời chúng tôi đang cảm thấy thế nào. Có sự an ủi và trấn an mặc dù biết rằng cuộc điều tra vẫn tiếp tục và kẻ thủ ác vẫn đang nhởn nhơ đâu đó.”

Họ nói thêm: “Cảm ơn tất cả những người vẫn đang tiếp tục hỗ trợ chúng tôi và cảm ơn lòng tin và hy vọng của các bạn. Dù có phải mất bao lâu đi nữa.”

VietHome (Theo Metro)