Trang trại cần sa trị giá 1 triệu bảng bị phát hiện ở Redgrave và Middlesbrough

Hai người đàn ông đã bị bỏ tù sau khi một trang trại cần sa trị giá 1 triệu bảng được phát hiện ở Redgrave.

Nhờ thông tin trình báo từ người dân, cảnh sát đã tìm thấy hơn 800 cây cần sa vào ngày 25 tháng 3 và bắt giữ Eglant Selenica, 34 tuổi, cùng Daniel Muhaj, 29 tuổi, cả hai đều sinh sống tại địa phương.

Cả hai đã bị kết án 20 tháng tù giam mỗi người tại Tòa án Tối cao Ipswich sau khi thừa nhận sản xuất cần sa.

Trong khi đó, tại Middlesbrough, một trang trại cần sa ước tính trị giá khoảng 800.000 bảng đã được tìm thấy.

Các sĩ quan cảnh sát đã phát hiện khoảng 1.300 cây tại một khu nhà trong Khu công nghiệp Riverside Park, vào khoảng 2.30 chiều ngày thứ ba, ngày 11 tháng 6.

Một phát ngôn viên của Cảnh sát Cleveland cho biết: "Một người đàn ông 41 tuổi đã bị bắt vì liên quan đến việc sản xuất chất cấm loại B và vẫn bị giam giữ tại thời điểm này."


Khu công nghiệp nơi phát hiện địa điểm trồng cần sa.

VietHome (Tổng hợp)