Thợ cắt tóc trồng cần sa trong 2 phòng ngủ ở Chorley

Sản lượng thu được từ trang trại cần sa thuộc sở hữu của một người thợ cắt tóc ở Chorley có thể đã lên tới 40.000 bảng trên thị trường.

Salah Kadir, 37 tuổi, trú tại Railway Road, Adlington, Chorley, đã bị bắt sau khi cảnh sát thực hiện lệnh khám xét nhà vào tháng 7/2017.

Công tố viên Richard Bennett trình bày trước Tòa án Tối cao Preston về việc cảnh sát tìm thấy một cây cần sa lớn mọc lên chiếm toàn bộ tầng trên của căn nhà.

Tổng cộng có 42 cây trưởng thành.

Tòa án Tối cao Preston

Cảnh sát đã tìm thấy 28 cây trong phòng ngủ phía sau và 14 cây trong phòng ngủ phía trước.

Cảnh sát cho biết: "Mỗi phòng đã được chuyển đổi thành phòng trồng cây với hệ thống sưởi, thông gió và chiếu sáng."

Tòa án được biết Kadir vẫn sử dụng chất cấm và đã làm thợ cắt tóc kể từ khi trang trại chất cấm bị phát hiện.

Quan tòa Heather Lloyd đã đồng ý đình chỉ án tù của Kadir vì lý do chậm trễ trong việc đưa vụ án ra tòa.

Người này bị kết án 22 tháng tù và tạm hoãn trong 2 năm.

Ngoài ra, anh ta được yêu cầu tham gia trại phục hồi trong 15 ngày, đi cai nghiện ma túy trong ba tháng và phải hoàn thành 100 giờ lao động công ích.

Trước đó, Kadir cũng từng phải hầu tòa vì tiêu hủy trái phép tàn dư của hoạt động trồng cần sa tại một địa điểm làm đẹp địa phương vào tháng 5 năm 2016 khi đang sống ở Lostock Hall.

Anh ta bị một sĩ quan cảnh sát bắt gặp đang vứt rác trái phép tại bức tường giáp với hồ chứa nước Rivington.

Cảnh sát tin rằng chất thải chứa tàn dư của việc trồng cần sa, vì vậy anh ta đã lấy thông tin cá nhân của Kadir và báo cáo sự việc cho United Utility, công ty sở hữu vùng đất này.

Hội đồng Chorley sau đó tiếp quản cuộc điều tra và Kadir thừa nhận việc đổ rác trái phép.

Trong lần đó, anh ta đã bị toà án Chorley buộc trả £642,50 chi phí hội đồng và £41 phụ phí nạn nhân.

VietHome (Theo Lancashire Post)