Cảnh sát thiếu nguồn lực để triệt phá các băng đảng chất cấm liên tỉnh

Việc cắt giảm ngân sách chi cho các dịch vụ thanh thiếu niên đang đẩy nhiều trẻ em vào con đường nghiện ngập và buôn ma túy. Những người trẻ này chính là mắc xích quan trọng cho các đường dây ma túy liên tỉnh.

Evan Jones, người đứng đầu dịch vụ cộng đồng tại St Giles Trust cho biết: “Kế hoạch này rất tốt, nhưng rất khó để nhận tài trợ trong năm nay. Dường như chính phủ chỉ còn lại rất ít ngân sách sau những cắt giảm lớn cho các dịch vụ cốt lõi. Tuy nhiên, chúng tôi thấy đây là một cơ hội lớn sẽ không bao giờ có được từ các nguồn tài trợ thông thường."

Tổ chức từ thiện của Jones hoạt động trên khắp vùng Midlands để giúp thanh thiếu niên có nguy cơ bị các băng đảng lợi dụng. St Giles Trust đã được trao tặng 285.000 bảng từ cảnh sát và ủy ban tội phạm West Midlands sau khi đấu thầu thành công Quỹ tài trợ can thiệp sớm cho thanh niên của Bộ Nội vụ (EIYF) cho dự án thử nghiệm kéo dài một năm, trả lương các nhân viên xã hội chuyên nghiệp để nhận dạng và hỗ trợ thanh niên là nạn nhân và thủ phạm của bạo lực nghiêm trọng trong các bệnh viện.

St Giles cũng nhận được tài trợ để đưa về nhà những người London đã bị bắt vì buôn bán ma túy ở các khu vực khác thông qua mạng lưới liên tỉnh - một hệ thống phân phối ma túy trong đó bọn tội phạm dụ dỗ và khai thác hàng ngàn người chủ yếu từ 15 đến 17 tuổi vận chuyển chất cấm từ thành phố đến thị trấn và vùng nông thôn trên cả nước.

Cảnh sát hiện đã xác định khoảng 2.000 chuỗi cung ứng ma túy là một phần của mạng lưới liên tỉnh. Cảnh sát tin rằng mạng lưới tội phạm này chính là động cơ thúc đẩy tình trạng tội phạm dùng dao và súng khi các băng đảng đối thủ đụng độ.

Chiến dịch Trung tâm Điều phối County Lines Quốc gia trị giá 3,6 triệu bảng, do Cơ quan Tội phạm Quốc gia và Hội đồng Cảnh sát trưởng Quốc gia phối hợp, bắt đầu được thực hiện vào tháng 9 năm ngoái. Mục đích của trung tâm này là cải thiện thông tin tình báo liên tỉnh của các lực lượng cảnh sát và cải thiện việc bảo vệ an toàn, đồng thời bảo vệ nạn nhân tốt hơn. Trong riêng tuần cuối tháng 5, cảnh sát đã bắt giữ khoảng 600 người bị nghi ngờ liên quan đến buôn bán ma túy nhờ vào các chiến dịch hành động đứng đầu bởi trung tâm điều phối. Nhưng với gần một phần mười dân số Anh dùng ma túy trong năm ngoái, và số lượng người từ 14 đến 18 tuổi bị kết án vì sở hữu với ý định cung cấp ở Anh và xứ Wales tăng hơn hai phần ba trong năm năm, ngày càng có nhiều lời kêu gọi cho một cách tiếp cận khác.

Tìm cách thoát khỏi một băng đảng tội phạm là hành động đầy nguy hiểm, nhưng bằng cách "ở đó và thực sự gắn bó với những người trẻ đó", St Giles tin rằng sẽ mang lại cho họ cơ hội chiến đấu để tránh bị dụ dỗ - hoặc bị ép buộc - trở lại cuộc sống tội phạm.

Ở Coventry và Wolverhampton, những người làm việc từ thiện - thường là cựu thành viên các băng đảng - sẽ cung cấp sự hỗ trợ cho những người trẻ tuổi, chủ yếu là các cậu bé, những người đã từng bị đâm chém. Nhiều cậu bé đã dính líu tới các mối thù băng đảng, đôi khi liên quan đến ma túy và cực kỳ dễ bị tổn thương.

Các nhân viên tổ chức từ thiện cung cấp hỗ trợ chuyên sâu, liên lạc với các gia đình và người chăm sóc cũng như cảnh sát, tòa án và các đội tội phạm thanh thiếu niên, và đi cùng với những người trẻ tuổi đến các cuộc hẹn.

Mặc dù dự án Midlands của tổ chức từ thiện là một trong số 30 sáng kiến ​​đấu thầu thành công tài trợ EIYF từ Bộ Nội vụ, hơn 80 hồ sơ dự thầu được bầu chọn bởi các cảnh sát trưởng trên khắp nước Anh và xứ Wales đã bị từ chối. Với việc cắt giảm trung bình 19% tài trợ kể từ năm 2010, lực lượng cảnh sát nói rằng họ thiếu các nguồn lực để giải quyết các băng nhóm county lines một cách hiệu quả.

Hogg, cựu sĩ quan cảnh sát cấp cao, đã thẳng thắn kêu gọi cải cách chính sách ma túy. "Bằng chứng từ Bồ Đào Nha - nơi tỷ lệ tử vong do ma túy hiện nay thấp hơn gần 30 lần so với ở đông bắc nước Anh - nói lên điều đó, nhưng chính phủ không lắng nghe", ông nói. "Chúng ta cần giải quyết các nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc sử dụng ma túy."

Durham là một trong một số lực lượng cảnh sát đưa những đối tượng phạm tội ma túy cấp thấp ra khỏi hệ thống tố tụng hình sự và hướng tới giáo dục và điều trị.

Một sĩ quan cảnh sát cấp cao muốn giấu tên cho biết: "Trừ khi thị trường được dọn dẹp, không thì hoạt động ma túy sẽ vẫn còn tiếp tục. Một trong những vấn đề phức tạp nhất để kiểm soát county line là quyết định xem liệu nên xử lý một đứa trẻ như nạn nhân hay nghi phạm. Theo quan điểm của tôi, các em chủ yếu là nạn nhân nhưng mỗi người sẽ có cách nhìn khác nhau. "

Một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ cho biết: "Chúng tôi quyết tâm trấn áp các băng nhóm county line, phá vỡ các mạng lưới tàn phá cộng đồng và chấm dứt bạo lực và bóc lột trẻ em và người lớn dễ bị tổn thương.

"Để dập tắt loại bạo lực này, chúng ta cần suy nghĩ lâu dài, và hơn 10 năm, quỹ tài trợ thanh niên trị giá 200 triệu bảng của chúng tôi sẽ hỗ trợ hệ thống y tế công cộng giải quyết bạo lực nghiêm trọng bằng cách hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên có nguy cơ."

Các nhà phê bình chỉ ra rằng điều này không thể bù đắp cho việc cắt giảm các dịch vụ giúp ngăn chặn tội phạm thanh thiếu niên. Hiệp hội chính quyền địa phương đã cảnh báo vào tháng 5 rằng Bộ Tư pháp đã "phá hoại nghiêm trọng" công việc ngăn chặn những người trẻ tuổi dính líu đến tội phạm và buôn bán ma túy của các địa phương, vì các hội đồng đã không được cho biết họ sẽ nhận được bao nhiêu tiền từ Bộ.

Anntoinette Bramble, chủ tịch hội đồng thanh thiếu niên và trẻ em của LGA, nói: "Đối mặt với sự gia tăng đáng kể về số tiền thiếu hụt 3,1 tỷ bảng tài trợ nhu cầu bảo vệ trẻ em khẩn cấp cho tới năm 2025, các hội đồng đang bị buộc phải ngừng hoặc rút bớt tiền cho công tác phòng ngừa, bao gồm các đội vi phạm thanh thiếu niên và công tác thanh thiếu niên, và chuyển số tiền này sang các dịch vụ để bảo vệ trẻ em có nguy cơ bị tổn hại ngay lập tức. "

Quay trở lại thành phố Coventry, nhân viên phụ trách vừa mới đưa một phụ nữ 21 tuổi cực kỳ dễ bị tổn thương đến xứ Wales sau khi cô bị nghi ngờ bị bán và bị buộc phải dùng ma túy. Cô đã bị bắt vì sở hữu ma túy loại A cùng với ba người đàn ông khác, người mà cô đã quan hệ tình dục, và trong một cuộc rượt đuổi của cảnh sát, cô bị ép phải giấu ma túy trên tóc. Sau khi được các tòa án giới thiệu đến tổ chức từ thiện, cô đã được giúp đỡ tìm chỗ ở, yêu cầu lấy lại tài sản của mình và sẽ có sự hỗ trợ liên tục để ngăn chặn bị lạm dụng và bóc lột thêm. "Nếu không có người đáng tin cậy bảo lãnh cho cô ấy trước chính quyền và giúp đảm bảo các biện pháp bảo vệ được áp dụng, thì cô ấy có thể đã bị tổn hại thêm", người phát ngôn của St Giles nói.

VietHome (Theo Guardian)