Hai cơ sở cần sa lớn bị phát hiện ở Coventry và Leeds

Khoảng 500 cây cần sa đã được tìm thấy tại một ngôi nhà ở Coventry.

Cảnh sát đã phát hiện một trang trại cần sa lớn khi họ tiến hành khám xét một địa chỉ trên đường Stevenson ở Keresley ngày 5/6.

Đơn vị Hỗ trợ Lực lượng và Đội Xử lý Cần sa của Sở Cảnh sát West Midlands đã có mặt tại căn nhà này vào khoảng 2 giờ chiều.

"Tới 500 cây" đã được kiểm kê tại đây, trong đó mỗi cây có khả năng sản xuất số chất cấm trị giá tới 1.000 bảng.

Cảnh sát xác nhận rằng họ đã bắt giữ một người đàn ông 29 tuổi vì tình nghi trồng cần sa nhưng người này đã được thả sau đó mà không bị buộc tội.

Đây là cơ sở sản xuất cần sa thứ hai bị cảnh sát thành phố phát hiện trong vòng một tuần.

Vào thứ ba, ngày 4 tháng 6, các sĩ quan đã phát hiện ra khoảng 200 cây tại một khách sạn trên đường Argyll, Stoke.

Trước đó, cảnh sát thuộc đội Leeds North West của Sở Cảnh sát West Yorkshire đã được gọi đến một địa chỉ ở Otley Old Road.

Cảnh sát địa phương cho biết hơn 250 cây cần sa đã bị thu giữ từ một ngôi nhà liền kề vào thứ Năm ngày 30 tháng Năm.

Số cây này đã bị tiêu hủy.

Một phát ngôn viên của Cảnh sát West Yorkshire cho biết cho đến nay không có vụ bắt giữ nào được thực hiện, nhưng các cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

VietHome (Tổng hợp)