Phát hiện trang trại cần sa trong vụ hỏa hoạn ở Preston

Một trang trại cần sa đã được phát hiện sau khi lính cứu hỏa chiến đấu với ngọn lửa tại một ngôi nhà ở Preston.

Cơ sở cần sa bất hợp pháp đã được tìm thấy ở tầng một của một ngôi nhà ở đường Suffolk, Deepdale sau vụ hỏa hoạn tại địa chỉ này vào sáng Chủ nhật, ngày 19 tháng 5.

Đội cứu hỏa có mặt sau khi nhận được một cuộc gọi 999 lúc 8 giờ 34 phút, trong đó những người đang sống tại đây báo cáo về một vụ cháy trong phòng ở tầng một.

Lính cứu hỏa đã chiến đấu với ngọn lửa bằng vòi rồng và phải dùng thiết bị trợ thở để bảo vệ bản thân khỏi làn khói đen dày đặc.

Trong vòng mười phút, đội cứu hỏa đã gọi Cảnh sát Lancashire để báo cáo về một trang trại cần sa mà họ đã tìm thấy trên cùng một tầng với đám cháy.

Sau khi đám cháy được dập tắt, các nhân viên cảnh sát đã vào nhà, nơi họ tìm thấy một trang trại cần sa tinh vi đang hoạt động.

Một phát ngôn viên cảnh sát cho biết: "Chúng tôi đã được dịch vụ cứu hỏa gọi vào khoảng 8h45 sáng hôm qua để báo cáo về vụ hỏa hoạn tại một căn nhà ở đường Suffolk.

"Một trang trại cần sa đã được phát hiện ở tầng một và đang được điều tra. Chưa có ai bị bắt giữ tại thời điểm này."

Dịch vụ chữa cháy không thể xác nhận liệu thiết bị được sử dụng để trồng cần sa có phải là nguyên nhân gây ra vụ cháy hay không.

Người phát ngôn của Dịch vụ Cứu hỏa và Cứu hộ Lancashire cho biết: "Bốn xe cứu hỏa từ Preston, Fulwood và Penwortham đã được gọi đến một vụ cháy nhà trên đường Suffolk, Preston.

"Lính cứu hỏa đã sử dụng sáu thiết bị thở và hai cuộn vòi rồng để dập tắt đám cháy. Không có thương tích nào được báo cáo."

Bất cứ ai có thông tin có thể liên hệ với cảnh sát theo số 101, trích dẫn mã số vụ việc 413 ngày 19 tháng 5.

VietHome (Theo Lancashire Post)