Anh: Băng cướp cưỡi mô-tô bị kết án tổng cộng 67 năm tù

Một băng nhóm xe máy đột kích vào các cửa hàng và đe dọa làm hại một đứa bé đã bị bỏ tù tổng cộng 67 năm.

Hơn chục thành viên của băng đảng ở London này đã sử dụng những chiếc xe máy, thường bị đánh cắp hoặc có biển số giả, để có thể nhanh chóng tẩu thoát.

Hành vi phạm tội của chúng bao gồm chặn đường và cố gắng tháo bỏ các máy quay truyền hình trên cầu Putney, được lắp đặt nhằm phục vụ một cuộc đua thuyền của trường đại học.

Ba trong số các thành viên của băng đảng đã bị bắt vào tháng 5 năm ngoái sau khi tất cả chúng nhảy lên một chiếc xe và bị xe cảnh sát cùng một máy bay trực thăng truy đuổi trong suốt 90 phút qua 10 khu vực của London.

Ngôi sao chương trình Britain's Got Talent, Amanda Holden, đã kêu gọi mọi người giúp đỡ bắt những "kẻ bất lương" sau khi CCTV cho thấy bốn thành viên băng đảng đang cố gắng cướp của một người mẹ đang đi cùng đứa con trai ba tuổi.

Tòa án Tối cao Kingston được biết John McFadyen, 24 tuổi, đã túm chặt cánh tay của người phụ nữ và bảo cô ấy: "Đưa cho tao chiếc nhẫn. Nếu không tao sẽ đánh thằng nhóc này và mang nó đi."

Cô kéo con trai ra khỏi tầm với của hắn, trước khi các thợ xây gần đó khiêng cột giàn giáo đuổi theo băng đảng trong vụ việc ở Richmond vào tháng 6 năm 2018.

Các hành vi phạm tội của chúng còn bao gồm cuộc tấn công bạo lực nhắm đến một nhân viên bảo vệ trong một cuộc đột kích vào cửa hàng quần áo ở đường cao tốc Kensington High Street.

Chúng đã lấy đi số hàng hóa trị giá hơn 40.000 bảng.

Một công ty trong cùng khu vực đã mất những chiếc MacBook và các sản phẩm khác của Apple trị giá 83.000 bảng trong một cuộc đột kích khác

Tòa án cũng được nghe trình bày về hành vi cố gắng cướp những chiếc camera truyền hình trên cầu Putney vào tháng 3 năm 2018, dù chúng đã thất bại sau khi bị một cảnh sát đang ngoài giờ làm việc là anh Steven Wagstaff ngăn chặn.

Quan tòa Georgina Kent nói: "Một trong số những kẻ lái mô-tô đã đâm xe vào anh Wagstaff và đá anh bằng chân.

"Một kẻ khác đe dọa sẽ đâm anh bằng dao và một người dân cũng bị dọa đâm."

Tuy nhiên, một giờ sau, bọn chúng đã thành công trong việc đánh cắp một camera khác gần cầu Barnes.

Chiếc camera này trị giá ước tính 180.000 bảng và chưa được thu hồi.

Chúng thậm chí còn mở rộng địa bàn hoạt động tới bên ngoài thủ đô vào tháng 1 năm ngoái, đánh cắp ba chiếc xe máy trị giá 30.000 bảng từ Redditch ở Worrouershire sau khi chủ sở hữu vô tình đưa địa chỉ của mình lên eBay.

Các thành viên băng đảng có độ tuổi từ 19 đến 36. Bản án nặng nhất là 13 năm 2 tháng dành cho Terry Marsh, 32 tuổi.

Các bản án khác bao gồm:

:: Omar Tafat, 22 tuổi: 8 năm 5 tháng

:: Josh Strong-Myers, 20 tuổi: 8 năm

:: Kian Taylor, 20 tuổi: 9 năm và 4 tháng

:: Steven Weller, 36: Sáu năm và bảy tháng

:: Ryan Moran, 26: 24 tháng tù treo

:: John McFadyen, 24: Hai năm và tám tháng

:: Isaac McFadyen, 19: Hai năm và tám tháng

:: Mitchall Leaver, 25: 12 tháng tù treo

:: Aaron Pask, 27: Sáu năm và tám tháng

:: Scott Leaver, 25: Bốn năm và tám tháng

:: Ram Monk, 23: Hai năm và tám tháng

VietHome (Theo Sky News)