Trùm ma túy Việt chỉ phải nộp £6,100 trong tổng số £750,000 kiếm được

T. Le đóng vai trò lãnh đạo trong một mạng lưới trồng chất cấm quy mô toàn quốc suốt 10 năm, và đã bị kết án tù vào năm 2016 sau khi đường dây này bị cảnh sát triệt phá.

Ông ta và những người khác đe dọa nhiều người nhập cư từ Việt Nam tại các thị trấn và thành phố trên khắp nước Anh và xứ Wales, ép họ trồng số cần sa có giá trị lên đến hàng triệu bảng Anh.

Tuần này, trong một phiên điều trần tại Tòa án Tối cao Shrewsbury, các công tố viên đã tìm cách thu hồi lại số tiền mà Le đã kiếm được, tổng cộng hơn 750,000 bảng.

Giờ đây, một quan tòa đã đưa ra lệnh yêu cầu ông ta nộp 6,100 bảng, sẽ được gửi từ một tài khoản ngân hàng của ông ta và từ tiền bán một chiếc Audi trị giá 2,000 bảng.

Nếu ông  ta không trả đủ số tiền trước ngày 17 tháng 7 năm nay, Le sẽ phải chấp hành án tù ba tháng mặc định thay cho số tiền nợ.

Một báo cáo được chuẩn bị bởi David Andrew, thuộc sở Cảnh sát West Mercia, cho biết cảnh sát đã phát hiện ra các loại chất cấm trị giá £14,250, cùng số lợi nhuận £769,509,55.

Luật sư khởi tố Rob Pryce đã yêu cầu Steve Myers, một nhà điều tra tài chính tại đơn vị tội phạm kinh tế của Cảnh sát West Mercia, trả lời liệu báo cáo này có "công bằng và hợp lý" hay không.

Ông Myers đồng ý với các kết quả tính toán.

Người đưa ra phán quyết là quan tòa Peter Barrie, cũng chính là người đã kết án Le 11 năm và 10 tháng tù giam vì tội ác của mình vào năm 2016.

Ông nói: "T. Le đã bị kết án vì tội danh nghiêm trọng liên quan đến việc trồng cần sa.

"Quy mô của cơ sở này lớn đến mức con số lợi nhuận được báo cáo lên đến ba phần tư triệu bảng."

Le đã tham gia vào việc sản xuất cần sa tại bảy ngôi nhà khác nhau ở Telford, Stoke-on-Trent, Birmingham và Burton-on-Trent, một trung tâm giải trí bỏ hoang ở Newport, South Wales, một ngân hàng bỏ không ở Grimsby và một địa điểm từng là phòng khám tư nhân ở Cumbria, trong khoảng thời gian từ giữa tháng 1 năm 2006 đến tháng 5 năm 2016.

Ông ta cùng với những người khác được xác định là những kẻ cầm đầu trong toàn bộ mạng lưới hoạt động.

Bằng chứng từ CCTV và phân tích dữ liệu điện thoại di động cùng hệ thống định vị vệ tinh cho thấy ông ta thường xuyên di chuyển xung quanh các khu vực có liên quan kể trên.

Le, 54 tuổi, trú tại Spout Way ở Malinslee, Telford, đồng thời cũng sinh sống tại các địa chỉ khác ở Birmingham và London, trước đây đã thừa nhận một tội danh âm mưu liên quan đến một ngôi nhà ở khu vực Stoke-on-Trent.

Vẫn chưa rõ liệu ông ta sẽ được phép ở lại Anh sau khi hoàn thành bản án của mình hay không.

VietHome (Theo Shropshire Star)