Cảnh sát triệt phá trang trại cần sa lớn ở South Yorkshire và Pendle

Cảnh sát Nam Yorkshire đã triệt phá một trang trại cần sa với hơn 100 cây được trồng trong một ngôi nhà.

Hai người đàn ông, 24 và 26 tuổi, đã bị bắt vì liên quan đến số cần sa này và hiện vẫn đang bị cảnh sát giam giữ.

Cần sa được trồng trong năm phòng khác nhau tại Oakwood Drive ở Broom, Rotherham.

Đội cảnh sát khu vực phía bắc Rotherham đã tiến hành kiểm tra ngôi nhà này sau khi nhận được lệnh khám xét.

Trong một vụ việc khác, một trang trại cần sa đã bị cảnh sát khu phố phát hiện trên một con đường hẻo lánh ở Pendle.

Cảnh sát đã đột kích ngôi nhà ở Woodside Terrace, Nelson, nhờ nhận được thông tin tình báo từ người dân.

Một phát ngôn viên của đội cảnh sát khu vực Nelson nói rằng họ "phát hiện ra một cơ sở trồng cần sa tinh vi nằm trong ba tầng nhà.”

Cảnh sát cũng xác định điện đã bị câu trộm.

Phát ngôn viên phát biểu: "Hai trăm hai mươi cây đã bị thu giữ, cùng với một lượng lớn cần sa khô, với giá trị đường phố khoảng 40.000 bảng."

Cảnh sát xác nhận một người đàn ông đã bị bắt, sau khi khám xét ngôi nhà trên đường Dalkeith.

"Người bị bắt hiện đang hỗ trợ các cuộc điều tra", người phát ngôn nói thêm.

"Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là sự an toàn của người dân trong khu vực địa phương, những người có nguy cơ gặp nguy hiểm do việc câu trộm điện.

"Rất may một lượng lớn cần sa đã được ngăn chặn để không bị tuồn vào vào đường phố của chúng tôi."

VietHome (Theo The Star)