9 tháng tù cho người đàn ông trồng cần sa tại Fife

Liam Burnett, 30 tuổi, trú tại dường Hillfield, đã phải ra hầu tòa tại Tòa án cảnh sát Dunfermline.

Trước đó, anh ta đã thú nhận trong giai đoạn từ ngày 2/10/2017 đến 2/2/2018, anh ta đã sản xuất cần sa tại Struan Drive, Inverkeithing.

Phó biện lý Jade Doig đã trình bày trước tòa rằng vào ngày 2/1, một nhân viên của công ty Điện lực Scotland đã ghé thăm nhà Burnett. Dù không có ai ở trong nhà, nhân viên này vẫn ngửi thấy mùi cần sa đặc trưng và nhận thấy cửa sổ được chằng dây thép.

Cảnh sát nhanh chóng được gọi đến hiện trường và vào nhà theo lối cửa sau.

“Họ phát hiện ra toàn bộ căn nhà đã được cải tạo thành trang trại cần sa với hai khu vực trồng trọt,” ông Doig nói.

Căn nhà bị phong tỏa và vào ngày hôm sau, cảnh sát đã quay trở lại cùng các chuyên viên pháp y.

Trong căn nhà có tổng cộng 55 cây cần sa trong phòng ngủ và phòng khách. Dấu vân tay và DNA của Burnett được tìm thấy khắp nơi. Ông Doig cho hay giá trị ước tính của số cần sa này là vào khoảng 12,000 đến 15,000 bảng.

Luật sư biện hộ Chris Sneddon nói thân chủ của ông có “những vấn đề nghiêm trọng về thần kinh.”

Quan tòa Charles MacNair nói với Burnett: “Cơ sở sản xuất chất cấm này có quy mô không nhỏ. Bị cáo đã biến toàn bộ căn nhà thành xưởng trồng cần sa. Bị cáo đã cải tạo căn nhà để thực hiện việc trồng trọt.”

Quan tòa cũng cho rằng giá trị ước tính nói trên chỉ được tính trên số cần sa thu được ngay trong ngày cảnh sát phát hiện ra chứ không đại diện cho toàn bộ quá trình phạm tội của bị cáo. Bản án cuối cùng dành cho Burnett là chín tháng tù giam.

VietHome (Theo The Courier)