Trang trại cần sa hơn 500 cây được tìm thấy tại nhà máy bỏ hoang ở Rochdale

Một trang trại cần sa quy mô “công nghiệp’ với hơn 500 cây đã được tìm thấy bên trong một nhà máy bỏ hoang.

Ba người đàn ông đã bị cảnh sát bắt giữ ở Rochdale sau một cuộc đột kích tại khu vực Littleborough. Các lãnh đạo cảnh sát cho biết kết quả này đồng nghĩa với việc một “cơ sở tội phạm lớn” đã bị triệt phá.

Trang trại này được tìm thấy sau khi cảnh sát thực hiện lệnh khám xét nhà máy trên đường Clegg Hall, Littleborough vào hôm thứ Tư (20/2).

Ba người đàn ông, 43, 33 và 49 tuổi, đã bị bắt giữ sau đó vì tình nghi sản xuất chất cấm và trồng cần sa.

Sở cảnh sát Greater Manchester thông tin hiện cả ba nghi phạm đang bị tạm giữ để thẩm vấn.

Cảnh sát John-Paul Ruffle, thuộc đơn vị Rochdale của GMP, miêu tả khu trang trại mang quy mô “công nghiệp” và cuộc đột kích được tiến hành trong khuôn khổ chiến dịch nhắm tới nguồn cung cấp chất cấm ở Rochdale.

Hiện cảnh sát vẫn đang phong tỏa hiện trường quanh nhà máy và việc xét hỏi vẫn đang được tiến hành.

Ông Ruffle nói: “Cuộc đột kích đã phát hiện ra một số lượng lớn chất cấm.

“Tôi xin gửi lời cảm ơn tới các nhân viên cảnh sát chuyên nghiệp và nhiệt tình của chúng tôi. Chúng tôi đã triệt phá được một cơ sở tội phạm lớn. Chúng tôi đang tạm giữ ba người và việc xét hỏi vẫn đang được tiến hành. Chúng tôi kêu gọi bất cứ ai có thông tin hãy liên hệ với cảnh sát.

“Chất cấm gây nguy hiểm đến cộng đồng và hủy hoại cuộc sống con người. Nguồn lợi từ chất cấm thường được dùng cho các hoạt động phạm pháp khác.

“Chúng tôi sẽ không khoan nhượng và sử dụng mọi khả năng có thể để nhắm tới những kẻ kiếm lời từ việc bán chất cấm.

“Như thường lệ, vũ khí quan trọng nhất chống lại những kể buôn bán ma túy của chúng tôi chính là thông tin từ cộng đồng. Nếu bạn nghi ngờ chất cấm đang được bán hay nuôi trồng ở nơi bạn sống, hãy ngay lập tức liên hệ với chúng tôi.”

Hãy liên lạc với cảnh sát theo đường dây 101 hoặc liên hệ ẩn danh tới Crimestoppers theo số 0800 555 111.

VietHome (Theo Manchester Evening News)