Một người đàn ông Manchester bị kết tội lừa đảo người nhập cư

Tại tòa án tối cao Manchester, một người đàn ông chuyên tư vấn nhập cư một cách trái phép đã bị kết án.

Ông Ngoyi Malumba, 55 tuổi, trú tại phố Frodsham, Manchester, bị kết tội cung cấp tư vấn và dịch vụ nhập cư trái phép.

Ông Malumba không có giấy phép hành nghề nhưng đã đứng ra điều hành công ty Tameside Human Rights Watch, có văn phòng tại đường Wilmslow, Rusholme, Manchester. Ông ta thú nhận đã cung cấp dịch vụ và tư vấn nhập cư cho 200 khách hàng, những người tin tưởng ông ta có giấy phép hành nghề này.

Văn phòng Ủy ban Dịch vụ Nhập cư đã mở một cuộc điều tra sau khi nhận được các thông tin lo ngại về năng lực của ông Malumba sau khi ông ta đại diện cho một khách hàng tại phiên xét xử ở Tòa án tại Hatton Cross, Tây London.

Khi kết án, quan tòa Timothy Smith phát biểu: “Dù động cơ của bị cáo là gì, bị cáo đã hành động sai trái khi đứng ra đại diện cho những người khó khăn đang bị tạm giữ, cũng như đại diện cho các trường hợp xin tị nạn, hoãn trục xuất hoặc các tình trạng nhập cư khác…Tổng cộng có 18 nạn nhân trong giai đoạn từ 2015 đến 2018. Có thông tin cho rằng bị cáo còn làm việc với nhiều người hơn thế nữa, cung cấp cho họ lời khuyên và dịch vụ rồi nhận tiền của họ…Bị cáo hoàn toàn không có đủ bằng cấp và trình độ để làm như vậy và bị cáo hiểu rõ điều đó.”

Quan tòa nói thêm: “Tại thời điểm khi họ đang gặp nguy hiểm hoặc đang phải đối mặt với thời hạn chót khi bị tạm giữ, bị cáo đã điền vào các đơn từ không thích hợp. Họ đã không nhận được sự trợ giúp mà họ đáng được hưởng.”

Phát biểu về vụ việc, phó trưởng Ủy ban Dịch vụ Nhập cư, tiến sĩ Ian Leigh, bày tỏ: “Đây là một hành động phạm pháp gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoyi Malumba đã mở dịch vụ cung cấp tư vấn nhập cư khi ông ta không có đủ trình độ và năng lực để làm việc đó.

“Ông ta đã tư vấn cho những người đang gặp khó khăn, những người không thể tự mình xử lý các vấn đề nhập cư… 200 người đã tin tưởng ông ta và ông ta đã phản bội lòng tin ấy.”

VietHome (Theo Gov.uk)