100 cây cần sa bị thu giữ tại một địa chỉ ở Coventry

Số cây cần sa với giá trị thị trường ước tính là 100,000 bảng đã được tìm thấy trong cuộc đột kích của cảnh sát vào một ngôi nhà ở Coventry.

Cảnh sát đã thực hiện lệnh kiểm tra ngôi nhà ở Cobb Close tại khu vực Hillfields vào đêm thứ Tư (30/1).

Khi tiến vào trong căn nhà này, họ tìm thấy một trang trại cần sa với hơn 100 cây.

Hiện giá trung bình của một cây trên thị trường là khoảng 1,000 bảng, do đó số cần sa được thu giữ có thể được bán với giá 100,000 bảng.

Một người đàn ông vừa bị bắt vì có liên quan đến cơ sở này. Cảnh sát xác nhận họ đã nhận được thông tin chỉ điểm do người dân cung cấp.

Phát ngộn viên của Sở Cảnh sát Coventry nói: “Chúng tôi vừa bắt giữ một nam giới 38 tuổi vì tình nghi trồng cần sa sau khi tìm thấy hơn 100 cây trong cuộc đột kích vào một địa chỉ ở Cobb Close đêm qua (Thứ Tư, 30/1).

“Chúng tôi hành động dựa trên thông tin mà người dân cung cấp và cố gắng hết sức để chấm dứt những lo ngại của cộng đồng về hoạt động đáng ngờ tại địa điểm này. Chúng tôi muốn cảm ơn tất cả những người dân đã liên hệ với chúng tôi để cung cấp thông tin này.

“Người đàn ông bị bắt hiện vẫn đang bị tạm giam.

Vào năm 2016, cảnh sát đã phát hiện ra trang trại cần sa lớn nhất Coventry với 2,145 cây tại một khu vực đã bị bỏ hoang, nơi trước đây từng là một siêu thị. Lượng cần sa trên có giá trị ước tính hơn hai triệu bảng Anh.

Sau vụ việc, ba người đàn ông đến từ Việt Nam là D. Nguyen (47 tuổi, không có địa chỉ cố định), S. Nguyen (50 tuổi, không có địa chỉ cố định) và A. Hoàng (20 tuổi, trú tại Exeter Street, Birmingham) đã bị bắt giữ và buộc tội liên quan đến hành vi sản xuất chất gây nghiện nhóm B.

VietHome (Theo Coventry Live)