Vì sao tuyết là ác mộng đối với người trồng cần sa?

Đường phố phủ đầy tuyết đem lại niềm vui cho đám trẻ nhỏ nhưng có rất nhiều người lại chẳng thích đám xà phòng trắng xốp này chút nào. Đặc biệt là những ai đang trồng trọt cần sa.

Tấm ảnh trên được cảnh sát đăng tải trên mạng xã hội, kêu gọi người dân chịu khó nhìn lên nóc nhà hàng xóm. Nếu thấy mái nhà nào sạch bong không phủ tuyết, thì nhiều khả năng đây là cơ sở trồng cần sa. 

Cuối năm ngoái, cảnh sát Kingsbridge ở Devon đã cho đăng tấm ảnh trên kèm chú thích: ''Nếu may mắn trời có tuyết trong vài ngày tới, và nếu ai nhìn thấy cảnh tượng như thế này, hãy báo cho chúng tôi biết''.

Nguyên nhân của hiện tượng này là do nhiệt tỏa ra từ đèn UV dùng trong hoạt động trông cần sa sẽ khiến mái nhà ấm lên, dẫn đến tuyết tan nhanh. 

Trước đó, cảnh sát khu vực Cleveland cho biết: “Có một vài dấu hiệu cho thấy một địa điểm nào đó đang được sử dụng để trồng cần sa, bao gồm mùi hương đặc trưng, luôn có ánh đèn sáng và lượng tiêu thụ điện cao. 

“Một trong những vấn đề lớn nhất của những địa diểm trồng cần sa quy mô lớn là một vài chủ nhà và công ty môi giới nhà đất không tiến hành kiểm tra người thuê nhà một cách cẩn thận.

“Trong các cuộc điều tra, chúng tôi thường phát hiện ra rằng người thuê nhà cung cấp cho công ty môi giới giấy tờ tùy thân giả mạo. Và người thuê thường không thực sự sống ở đó. Thay vào đó, một nạn nhân của nạn buôn người sẽ bị ép buộc sống và làm việc trong điều kiện tồi tệ và nguy hiểm đó.

“Người dân chính là tai mắt của chúng tôi trong cộng đồng, và chúng tôi sẵn sàng hành động khi nhận được bất cứ thông tin tình báo nào. 

Viethome (theo gloucestershirelive)