Một người Việt bị bắt tại trang trại cần sa thuộc đường dây tội phạm có tổ chức

Sở cảnh sát Northumbria đã tiến hành đột kích hai trang trại cần sa ở Gateshead và một cửa hàng bán thuốc lá bất hợp pháp trong khuôn khổ một cuộc điều tra mạng lưới tội phạm có tổ chức. Trong vụ triệt phá một đường dây tội phạm có tổ chức trải rộng trên khu vực Đông Bắc, hai trang trại cần sa quy mô “công nghiệp” đã bị tiêu hủy.

Sở Cảnh sát Northumbria đã mở chiến dịch Operation Sentinel, hợp tác cùng cảnh sát khu vực Durham và Sở cảnh sát Cleveland. Hai địa điểm riêng biệt ở Gateshead trở thành mục tiêu đột kích và 300 cây cần sa đã bị tiêu hủy. 

Ngoài ra, một cửa hàng trên đường Coatsworth cũng bị kiểm tra vì bán thuốc lá bất hợp pháp.

Vụ đột kích đầu tiên được tiến hành vào thứ Hai tuần trước (21/1) tại một địa chỉ trên phố Hillfield. Tại đây, 150 cây cần sa được tìm thấy. Một người đàn ông quốc tịch Việt Nam, 54 tuổi, bị bắt và sau đó được chuyển sang cho cơ quan di trú.

Hai ngày sau, một cuộc đột kích khác được thực hiện tại một căn hộ trên phố Mafeking, nơi 150 cây nữa được tìm thấy. Một người đàn ông 50 tuổi bị bắt vì có liên quan đến trang trại này và đã bị tòa án triệu tập.

Tại cả hai địa chỉ trên, điện bị câu trộm để tránh tốn chi phí. 

Tiền mặt, vũ khí và chất cấm đã bị cảnh sát thu giữ trong những tuần gần đây trong nỗ lực triệt phá một đường dây tội phạm phức tạp.

Một trong các thanh tra cảnh sát chịu trách nhiệm tổ chức chiến dịch này, thanh tra Gregory Haynes thuộc Sở cảnh sát Northumbria, cho biết: “Chúng tôi đã thực hiện nhiều cuộc đột kích trong khuôn khổ chiến dịch Operation Sentinel và trong một vài tuần qua, chúng tôi đã phát hiện ra nhiều hang ổ thuộc mạng lưới tội phạm.

“Những trang trại này đều được xây dựng phức tạp đến mức chúng tôi nghi ngờ chúng có liên quan đến những tội ác nghiêm trọng. Chúng tôi hiểu rằng hiện có nhiều quan điểm trái chiều về việc sản xuất cần sa và việc cảnh sát nên xử lý tình trạng này như thế nào, nhưng thực tế đây vẫn là một loại chất cấm bất hợp pháp.

Các cây cần sa được tìm thấy trong đợt truy quét.

“Dù mọi người có nghĩ gì về ảnh hưởng của cần sa tới xã hội, đây cũng là một tội ác có tổ chức nghiêm trọng và sẽ không được khoan nhượng. Hai người đã bị bắt, một trong hai là người Việt Nam nhập cư bất hợp pháp, nhưng việc điều tra của chúng tôi đối với những trang trại này vẫn sẽ tiếp diễn.”

Trong một cuộc đột kích khác, cảnh sát ập tới cửa hàng có tên “Istanbul” và tìm thấy số lượng lớn thuốc lá điếu cũng như thuốc cuốn tay được giấu trong chiếc xe hơi đằng sau cửa hàng. Một nhân viên cửa hàng bị phát hiện sở hữu vũ khí và đã bị bắt.

Cảnh sát kêu gọi người dân hãy trình báo nếu có lo ngại về tình trạng tội phạm có tổ chức ở khu vực của mình bằng cách gọi tới số 101, liên hệ ẩn danh tới Crimestoppers theo số 0800 555 111 hoặc vào trang web www.northumbria.police.uk.

VietHome (Theo Chronicle Live)