2 người bị bắt trong 2 trại cần sa bị đột kích ở Bradford

Cảnh sát đã phát hiện ra thêm hai trang trại cần sa nữa ở Bradford trong ngày 21/1. 

Một trang trại do Đội Cảnh sát Khu vực Bradford East tìm thấy vào buổi tối ở Eccelshill. Cảnh sát đã phá cửa xâm nhập vào địa chỉ này sau khi nhận được nguồn tin do người dân cung cấp. Một nam giới đã bị bắt giữ và thẩm vấn.

Tất cả chất cấm được tìm thấy đã bị tịch thu. Cảnh sát gửi lời cảm ơn đến người dân vì đã cung cấp thông tin.

Trang trại cần sa còn lại được triệt phá nằm ở khu vực Manningham. Đội cảnh sát Bradford West 2 đã nhận được nhiều thông tin từ người dân trong khu vực và tiến hành kiểm tra căn nhà này. Một nam giới đã bị bắt vì tội danh sở hữu với mục đích tiêu thụ.

Trước đó, một người đàn ông quốc tịch Việt Nam đã bị giới chức Anh cáo buộc hành vi buôn lậu ma túy trong suốt 10 năm, sau khi bị cảnh sát bắt quả tang tại một trang trại trồng cây ma túy tại Scotland.

Người đàn ông tên Lê Trung Dũng, 37 tuổi, vốn mang tiền án buôn lậu ma túy từ 10 năm trước. Theo tờ Scottish Sun, Dũng đã được tại ngoại năm 2009, nhưng với điều kiện anh này phải thường xuyên ra đồn cảnh sát để trình diện.

Tuy nhiên, Dũng đã mất tích không lâu sau đó, và trở thành mục tiêu truy nã từ đó cho đến khi bị bắt tại một xưởng cần sa tại Aberdeen, Scotland vào năm ngoái. Anh này thanh minh mình đã “bị bọn buôn người bắt cóc” trong suốt thời điểm đó. 

Paul Barnett, luật sư bào chữa của Dũng, cho biết thân chủ của mình từng nhận được những lời hứa hẹn về cơ hội việc làm tại Trung Quốc, nhưng cuối cùng bị đưa từ Pháp sang Anh. Ông Barnett cho biết thêm dù không bị những kẻ buôn người giam giữ, song Dũng vẫn phải phụ thuộc vào chúng về mặt tài chính, và không còn một ai khác để nương tựa.

Bên cạnh cáo buộc buôn ma túy, Dũng còn có thể phải đối mặt với tội gian dối, khi kết quả quét dấu vân tay của anh này bị phát hiện trùng khớp với một đối tượng khác tên Lê Văn Hải. Luật sư Barnett đã phản bác lại cáo trạng trên, khi cho rằng thân chủ của mình buộc phải khai gian theo sự chỉ dẫn từ những kẻ buôn người.

Cảnh sát cho biết đội cảnh sát địa phương rất cần đến sự hỗ trợ của người dân. Bất cứ ai có thông tin cần trình báo có thể liên hệ ẩn danh tới số 0800 555 111.

VietHome (Theo Telegraph and Argus)