15 tháng tù cho thiếu niên Việt 14 tuổi điều hành căn hộ cần sa

Một thiếu niên mới chỉ 14 tuổi đã bị bắt khi đang điều hành một trang trại cần sa trị giá tới £200,000. Cậu bị kết án 15 tháng tù giam.

Thiếu niên này cho rằng mình không tham gia sản xuất cần sa và mình bị buôn từ Việt Nam qua Anh để chăm sóc 168 cây cần sa trong 2 tháng trước khi bị bắt.

Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn tại Tòa án Teeside Crown Court đã ra phán quyết thiếu niên này có tội sau 2 ngày xét xử.

Cảnh sát Cleveland đã phát hiện ra chàng trai trẻ bên những cây cần sa khi tiến hành đột kích vào một căn hộ ở Hartlepool, Durham, England và tháng 7/2018. 

Thiếu niên này sẽ bị đưa tới một trung tâm giam giữ người nhập cư bất hợp pháp sau khi thụ hết một nửa mức án của mình.

Thiếu niên Việt 14 tuổi bị bắt trong một căn hộ ở đường York, Hartlepool.

Công tố viên Christopher Wood nói trước tòa rằng Bộ Nội vụ không chấp nhận những câu chuyện bịa đặt về buôn người và thiếu niên này cũng không phải là nô lệ thời hiện đại.

Qua thông dịch viên, thiếu niên cung cấp bằng chứng cho thấy bố mẹ mình đã qua đời trong 2 vụ tai nạn giao thông và cậu ta phải làm việc chăn trâu ở ruộng đồng của người chú tại Việt Nam. 

Cậu khai trước tòa rằng chú mình đã chuẩn bị hộ chiếu rồi gửi cậu đến Nga. Cậu sống trong thùng container trước khi được đưa qua Pháp để vận chuyển sang Anh bằng xe tải.

Xe tải này bị cảnh sát chặn lại ở Warwickshire và cậu bị bắt, sau đó được giao cho trung tâm chăm sóc xã hội. 

Sau đó có người đã liên lạc với cậu, rồi đưa cậu tới căn hộ nằm phía trên một cửa hàng pizza ở đường York, Hartlepool. Những người đàn ông này dùng vũ lực đe dọa nếu cậu không chăm sóc tốt "vườn rau''.

Tuy nhiên, công tố viên Wood lại cho biết không có dữ liệu nào của cảnh sát ghi nhận về vụ chặn xe tải.  

Thiếu niên này đang ngủ thiếp trên 1 chiếc giường tạm bợ khi Cảnh sát Cleveland được người chủ căn hộ mở cửa cho vào. Lúc đó là 11h35 phút tối ngày 26.7.2018. Ở đây cảnh sát tìm thấy 3 chiếc điện thoại. 

Luật sư biện hộ cho rằng không có bằng chứng cho thấy thiếu niên Việt đã sử dụng điện thoại để liên lạc với bất cứ ai. 

Viethome (theo Dailymail)