Sau khi tịch thu cần sa, cảnh sát hài hước tìm chủ nhân để trao lại tài sản mất tích

Cảnh sát đã đề ghị chủ sở hữu một trang trại cần sa được phát hiện trong cuộc truy quét chất cấm hãy liên hệ với họ nếu người chủ muốn “trình báo tài sản mất tích.”

Lời đề nghị hài hước này được cảnh sát đưa ra sau cuộc đột kích vào một địa chỉ ở Llysfaen, Conwy, chiều ngày 4/1.

Trên Facebook, cảnh sát cho biết người chủ có thể liên hệ với họ bằng cách gọi tới đường dây 101.

Lực lượng này thông báo: “Kết quả tuyệt vời của Đội Phản ứng Rota 2 West Cowny chiều hôm nay.

“Nhờ tin tình báo, cảnh sát đã tổ chức thành công một cuộc kiểm tra chất cấm tại khu vực Llysfaen, nơi nhiều cây cần sa được tìm thấy trong một ngôi nhà.

“Đây là một kết quả tích cực, ngăn chặn số chất cấm này được đem ra thị trường thông qua kênh phân phối địa phương.”

Phát ngôn viên của cảnh sát cho biết thêm: “Chưa có ai bị bắt giữ, tuy nhiên, nếu chủ nhân muốn liên hệ với chúng tôi qua đường dây 101 để trình báo tài sản mất tích, chúng tôi rất vui lòng hỗ trợ.”

Cảnh sát kêu gọi bất cứ ai có thông tin liên quan đến hành vi buôn bán chất cấm hãy liên hệ với họ.

Cảnh sát nói: “Chúng tôi không thể hành động một mình và phải nhờ vào thông tin của người dân cho chúng tôi biết chất cấm đang được trồng và phân phối ở đâu.

“Nếu bạn có thông tin có thể hỗ trợ chúng tôi, hãy nhanh chóng cho chúng tôi biết.”

VietHome (Theo North Wales Live)