Một người đàn ông 39 tuổi quốc tịch Albania, là người nhập cư bất hợp pháp, đã bị bắt khi đang làm công việc coi sóc một trang trại cần sa trong một căn nhà ở Gloucester.
Tại tòa án tối cao Gloucester, công tố viên Brendan Moorhouse cho biết Shpetim Hysenlikaj, không có địa chỉ cụ thể, đã bị bắt tại một địa chỉ trên phố Sidney vào ngày 30 tháng Mười một năm ngoái.
“Tất cả phòng sinh hoạt trong căn nhà đã được cải tạo thành khu vực trồng cần sa,” ông Moorhouse trình bày với quan tòa Marcus Pilgerstorfer.
Tổng cộng, có 166 cây cần sa bị thu giữ. Cảnh sát ước tính số cần sa này có giá trị thị trường lên đến 132,720 bảng.
Ông Moorhouse cũng miêu tả trang trại này được xếp đặt một cách chuyên nghiệp với “điện công nghiệp và vật liệu phản quang.”
Ông nói thêm: “Điện dùng trong ngôi nhà này bị câu trộm.”
Tòa án được biết cảnh sát nhận định Hysenlikaj chỉ làm công việc ‘coi sóc’ và không đóng vai trò quan trọng trong đường dây tội phạm này.
Ông Moorhouse xác nhận Hysenlikaj chưa có tiền án tiền sự ở Anh, và đã từng phải nhận thông báo trục xuất trước đó.
Luật sư biện hộ Gareth James nói: “Thân chủ tôi là một người mang quốc tịch Albania và đến nước Anh vào mùa hè năm ngoái.
“Ông ấy đã tìm được việc và làm việc sang đến mùa thu. Thật không may vì điều kiện thời tiết xấu, không còn công việc nào dành cho ông ấy nữa, và ông ấy không kiếm được gì để nuôi sống bản thân. Ông ấy đã tìm việc cho mùa đông và nhận được đề nghị cho tạm trú tại căn nhà này.”
Ông James cho biết tại một thời điểm, Hysenlikaj đã được yêu cầu chăm sóc và tưới bón các cây cần sa ở đây.
“Đây là yêu cầu và chỉ dẫn của những người có vai trò quan trọng hơn ông ấy trong tổ chức,” luật sư nói.
“Đây là một tổ chức tội phạm có khả năng sản xuất một lượng cần sa đáng kể, nhưng không nhiều đến mức có thể coi là sản xuất công nghiệp. Thân chủ tôi dính vào việc này vì thiếu hiểu biết và vì hoàn cảnh khó khăn. Ông ấy bị những người đồng hương của mình lợi dụng.
“Đây cũng không phải là trang trại có quy mô lớn nhất mà mọi người từng thấy,” ông James lưu ý.
“Nó chỉ bao trùm một căn nhà hai tầng hầm và hai tầng trên mặt đất.”
Quan tòa đồng ý nhưng cũng nhận xét thêm rằng: “Nó cũng không phải là trang trại nhỏ nhất.”
Quan tòa quyết định kết án bị cáo 12 tháng tù và công nhận rằng “bị cáo bị những người khác trong cộng đồng người Albania lợi dụng.
“Bị cáo sẽ bị trục xuất sau khi mãn hạn tù với tư cách một tội phạm ngoại quốc,” quan tòa kết luận.
VietHome (Theo Punchline Gloucester)