Trang trại cần sa được tìm thấy trong trận hỏa hoạn ở Kings Langley

Một trang trại cần sa 100 cây vừa bị phát hiện trong một ngôi nhà khi lực lượng cứu hỏa được gọi tới để đối phó với hỏa hoạn ngay trong đêm Giao thừa.

Lực lượng Cứu hỏa và Cứu hộ Hertfordshire thông báo họ không cần đến sự trợ giúp của cảnh sát khi tới dập lửa tại một ga-ra trên đường Chipperfield, Kings Langley vào ngày 31 tháng Mười hai – nhưng sau đó cảnh sát lại được gọi tới khi các lính cứu hỏa tìm thấy một trang trại cần sa bên trong căn nhà.

Hình ảnh ngôi nhà bị "bà hỏa'' thiêu rụi.

Cảnh sát Herfordshire được gọi đến vào lúc 4 giờ sáng khi được thông báo chất cấm Nhóm B đã bị phát hiện trong quá trình dập lửa.

Một nam giới 47 tuổi đến từ Kings Langley đã bị bắt vì tình nghi “có liên quan đến việc sản xuất chất cấm.”

Sau đó, người này đã được cho tại ngoại chờ điều tra. Cảnh sát cho biết không ai bị thương trong vụ hỏa hoạn.

Lực lượng Cứu hỏa và Cứu hộ Hertfordshire được gọi đến lúc 3 giờ sáng. Các xe cứu hỏa từ Kings Langley và Hemel Hempstead đã được huy động. Ngọn lửa đã được dập tắt lúc 4 giờ sáng.

Các nhân viên điều tra cảnh báo tình trạng gia tăng các trại cần sa ở Hertfordshire: "May mắn là không có ai bị thương, nhưng điều này là có thể lắm chứ. Các cơ sở trồng cần sa rất nguy hiểm, đặc biệt dễ gây chập điện và cháy nổ. Những ngọn lửa này rất nhanh chóng có thể lan sang nhà hàng xóm". 

Cảnh sát kêu gọi ai có thông tin về tội phạm cần sa thì nên gọi báo cảnh sát ở số 101, hoặc gọi ẩn danh đến số 0800 555 111, hoặc website www.crimestoppers-uk.org.

VietHome (Theo Watford Observer)