1 người bị bắt trong trang trại cần sa trị giá 600,000 bảng ở Redcar

Một trang trại cần sa trị giá ước tính 600,000 bảng vừa được cảnh sát phát hiện. 

Khoảng 800 cây được tìm thấy trong một căn nhà trên đường Station ở Redcar vào hôm thứ Sáu (7/12).

Một thanh niên 22 tuổi đã bị bắt tại hiện trường vì tình nghi mắc tội danh liên quan đến ma túy và hiện vẫn đang bị tạm giữ.

Phát ngôn viên của Sở cảnh sát Cleveland kêu gọi bất cứ ai có thông tin về hoạt động ma túy trong khu vực hãy trình báo với cảnh sát.

 Trước đó vào hôm 4/12, một "khu rừng cần sa" với Khoảng 12,000 cây đã được cảnh sát tìm thấy trong tòa nhà trên phố Church ở Eccles. 

Cảnh sát được gọi tới nhà xưởng cũ nằm sau thư viện này sau khi nhân viên thi hành của tòa án tới để thực hiện lệnh thu giữ tòa nhà này và nghi ngờ có một trang trại cần sa nằm trong đó.

Khi tới nơi, cảnh sát tìm thấy số cần sa trị giá hàng ngàn bảng được đặt trong năm căn phòng.

Hai người đã bị bắt vì tình nghi trồng và tiêu thụ cần sa.

Đội cảnh sát chống cần sa đã cung cấp cho các cư dân một vài thông tin giúp họ phát hiện ra địa điểm trồng cần sa trong khu vực sinh sống của mình.
 
Các đặc điểm bao gồm những ô cửa sổ đóng chặt, mùi ngọt hắc và nhiệt độ cao, nhiều người ra vào vào những giờ không cố định, có tiếng hệ thống thông gió hoạt động thường xuyên và nhiều thiết bị được mang tới ngôi nhà.
 
Vào mùa đông, tuyết có thể không đống trên mái nhà vì nhiệt độ trong nhà khá cao so với xung quanh. Cuối cùng, trong khu vực có thể thường xuyên xuất hiện sự cố về điện hoặc hóa đơn điện tăng đột ngột.

VietHome (Theo BBC)