Nữ tài xế tông chết 3 đứa trẻ chỉ phải chịu 4 năm tù giam

Trong cơn phẫn uất tột cùng, bà mẹ Brittany Ingle đã lao tới đánh vào mặt bị cáo Alyssa Shepherd sau khi tòa tuyên án nữ ''quái xế'' này chỉ bị tù 4 năm dù tông chết 3 đứa trẻ.

Bé Alivia Stahl và 2 em trai sinh đôi, Xzavier và Mason Ingle.

Người mẹ đau khổ sau cái chết của 3 đứa con tại một trạm xe buýt nay lại bị còng tay sau khi tấn công kẻ đã giết các con mình. 

Shepherd 24 tuổi bị tù vì tông chết ba đứa con của cô Brittany Ingle và làm bị thương một bé trai khác khi chúng băng qua đường để leo lên xe buýt đón học sinh, theo kênh RTV6.

Công tố viên Michael T. Marrs thuật lại với kênh này: ''Khi bị cáo di chuyển ra cửa thì bà Brittany bật dậy lao ra và đấm vào mặt bị cáo''.

Alyssa Shepherd bị tù 4 năm. (Ảnh: RTV6)

Các con của cô Brittany là bé gái Alivia Stahl, 9 tuổi và 2 cậu con trai sinh đôi, Mason và Xzavier Ingle, 6 tuổi, đều đã tử vong tại hiện trường.

Ngoài ra còn đứa trẻ thứ tư là Maverik Lowe 11 tuổi, bị thương rất nặng trong vụ tai nạn xảy ra hồi tháng 10/2018.

Khi bị bắt, Shepherd khai rằng cô ta không biết phía trước là xe buýt đang đón học sinh, mặc dù chiếc xe có bật đèn báo và để bảng yêu cầu phương tiện khác dừng.

Cô ta chỉ bị tù 4 năm dù gia đình Ingle yêu cầu án phạt nặng hơn. 

Bà mẹ Brittany Ingle (thứ 2 từ trái qua) bị bắt vì tấn công bị cáo tại tòa. (Ảnh: RTV6)

Họ đã khẩn cầu thẩm phán cho bị cáo hình phạt nặng nhất là 21 năm 6 tháng tù giam.

Kênh tin tức WSBT kể rằng ông của những đứa trẻ, Michael Schwab, đã nói tại tòa: ''Trẻ em là món quà quý nhất của thượng đế và nếu chúng ta đã không bảo vệ được chúng, rồi lại không dám buộc kẻ gây tội phải chịu trách nhiệm, vậy thì dẹp luật pháp đi''.

Bà Ingle đã bị đưa khỏi phòng xử án và tạm giam vì tội gây rối, nhưng sau đó đã được thả ra.

Theo Mirror