Trộm xe hơi đi bán không thành, Việt kiều Mỹ lãnh án 10 năm tù

Sau khi phát hiện xe ô tô không khóa cửa, gả Việt kiều trộm xe mang đi bán. Với hành vi trộm cắp tài sản, Kevin Long Nguyen bị tuyên án 10 năm tù.

Ngày 31/10, TAND tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm vụ án "trộm cắp tài sản" đối với Kevin Long Nguyen (30 tuổi, quốc tịch Mỹ).

Theo cáo trạng, Kevin Long Nguyen sinh tại tỉnh Đồng Nai. Năm 2016, Kevin Long Nguyen từ Mỹ về Việt Nam sống lang thang không nơi cư trú nhất định.

Bị cáo Kevin Long Nguyen lãnh án 10 năm tù.

Ngày 6/8/2017, Kevin Long Nguyen đến trung tâm thương mại Becamex Tower xin việc và ngồi nghỉ ở bậc thềm thì thấy ô tô BS 61A - 230.40 do ông Phạm Việt Anh (47 tuổi, ngụ Bình Dương) điều khiển, đậu trước cửa tòa nhà để đi vào cây ATM rút tiền.

Phát hiện xe không khóa cửa, Nguyen bèn lấy trộm xe, mang về TP.HCM định bán lấy tiền tiêu xài. Trước đó y có sử dụng ma túy đá. Tuy nhiên, y không bán được do xe mua trả góp ngân hàng và không có cà vẹt.

Kevin Long Nguyen lúc bị bắt.

Kevin Long Nguyen tiếp tục chạy xe về Đồng Nai để bán nhưng vẫn không được do không có giấy tờ xe. Vào ngày 8/9/2017, Kevin Long Nguyen điều khiển xe về Bình Dương thì bị các thành viên Câu lạc bộ phòng chống tội phạm Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một phát hiện, bắt giữ giao cho công an điều tra, xử lý.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Kevin Long Nguyen đã thành khẩn khai báo toàn bộ sự việc, các tình tiết có trong vụ án đã được HĐXX làm rõ. HĐXX tuyên phạt bị cáo Kevin Long Nguyen 10 năm tù giam về tội "Trộm cắp tài sản".

Viethome (theo Tiền Phong)