Ông chủ một hãng xe bus và ba người con trai đã bị kết án tù vì nhận hàng chục ngàn bảng cho những chuyến xe bus “ma” chưa từng được khởi hành.
Eric Wyn Jones, 77 tuổi, và các con trai, Ian Wyn Jones, 53 tuổi, Kevin Wyn Jones, 55 tuổi và Keith Jones, 51 tuổi, đã bị quan tòa Timothy Petts kết tội lừa đảo.
Không có ai trong các bị cáo từng có tiền án.

Từ trái qua, Eric Wyn Jones, Keith Jones và Kevin Wyn Jones, Ian Wyn Jones và Rheinallt Williams
Công ty gia đình mang tên Express Motors của các bị cáo cung cấp dịch vụ xe bus cho hội đồng Gwynedd nhưng họ đã đòi hội đồng trả tiền cho các chuyến xe giả chưa từng được thực hiện.
Các bị cáo sử dụng tổng cộng 32 chiếc thẻ xe bus thông minh dành cho người trên 60 tuổi để quẹt cho các hành trình và từ đó yêu cầu hội đồng trả tiền. Trong giai đoạn từ tháng Sáu năm 2012 đến tháng bảy năm 2014, mỗi chiếc thẻ được sử dụng đến 23,000 lần. Những chiếc thẻ đều bị các chủ nhân trước đó làm mất.
Tổng cộng, họ đã lừa đảo được 88,500 bảng từ hội đồng, và số tiền này lại được hội đồng nhận từ chính phủ xứ Wales theo chương trình giao thông ưu đãi của xứ Wales.
Ngoài ra, trong thời gian từ tháng Tư năm 2013 đến tháng Sáu năm 2014, cơ sở này cũng nhận 1.2 triệu bảng tiền mặt – nhưng chỉ ghi nhận 700,000 bảng trong sổ sách kế toán.
Bốn cha con đã trốn thuế thu nhập đối với khoản tiền mặt 500,000 bảng còn lại và gửi thẳng số tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân.
Sau phiên xét xử hồi đầu tháng này, mỗi bị cáo bị kết một tội danh lừa đảo và một tội danh rửa tiền.
Eric Wyn Jones, đến từ Bontnewydd, và Ian Wyn Jones, đến từ Penygoers, đều bị kết án bảy năm rưỡi tù giam.
Kevin Wyn Jones, đến từ Bontnewydd, bị kết án bảy năm, và Keith Jones, đến từ Llanddaniel, bị kết án sáu năm tù.
Tài xế xe bus, Rheiunallt Williams, người trợ giúp việc quẹt thẻ, bị kết tội âm mưu lừa đảo và lĩnh án 12 tháng tù.
Bị cáo 44 tuổi này không nhận được lợi ích gì trong vụ việc nhưng lo sợ bị mất việc nên vẫn tham gia.
Express Motors đã sụp đổ sau khi vụ lừa đảo đổ bể và cảnh sát tiến hành điều tra.
Bên ngoài tòa án, ông Gurminder Sanghera thuộc Dịch vụ Công tố Hoàng gia, phát biểu: “Những người đàn ông này được một trong những công ty xe bus lớn nhất tại khu vực bắc xứ Wales thuê. Họ đều hiểu rõ về chương trình ưu đãi đi lại cho người dân và cách sử dụng chương trình này.
“Họ phủ nhận có liên quan đến vụ lừa đảo nhưng CPS đã đưa ra các bằng chứng, bao gồm tài khoản của những người chủ thẻ thực sự từng làm mất thẻ và số lượng lần quét thẻ trong vòng hai năm.
“CPS cũng cho biết Express Motors không thể giải thích cho số tiền mặt lớn mà họ kiếm được hay chi trả đầy đủ thuế. Thay vào đó, các khoản tiền đã chui vào túi những người đàn ông này.”
VietHome (Theo Independent)