Tại phiên tòa xét xử, hiệu trưởng Beatrix Bernhardt, 38 tuổi, và giám đốc Nacerdine Talbi, 47 tuổi, bị kết tội điều hành Trung tâm Học tập Al-Istiquamah ở Southall, tây London một cách trái phép.
Phiên tòa kéo dài ba ngày ở Tòa án Địa phương Westminster được kể lại sự việc khi các thanh tra của Ofsted viếng thăm trung tâm này, tọa lạc bên trong một tòa nhà văn phòng, và tìm thấy hơn 50 trẻ em trong độ tuổi từ năm đến 11 đang được dạy học.
Ảnh chụp các trang giáo án và nhật ký bài tập được chụp lại bởi các thanh tra cho thấy trung tâm này đang được vận hành như một trường học.
Ảnh chụp tại Trung tâm Học tập Al-Istiquamah ở Southall, tây London
Việc vận hành một cơ sở giáo dục toàn thời gian mà không đăng ký với Sở Giáo dục được coi là hành vi bất hợp pháp.
Sau phiên buộc tội hôm thứ Tư (24/10), Lynette Woodrow, thuộc CPS, cho biết: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi truy tố một trường học không được đăng ký tại khu vực nước Anh và xứ Wales.
“Trung tâm trình bày rằng họ chỉ đơn giản hỗ trợ những học sinh được giáo dục tại nhà nhưng thông qua tường trình của các nhân chứng và bằng chứng bằng hình ảnh được thu thập bởi các thanh tra Ofsted, CPS có thể chứng minh lời trần tình trên là sai sự thật.
“Việc điều hành một trường học chưa được đăng ký là hành vi bất hợp pháp và chúng tôi sẽ tiến hành truy tố những người có trách nhiệm khi có đầy đủ bằng chứng.”
Bernhardt và Talbi phải nhận lệnh giới nghiêm trong vòng ba tháng trong khoảng thời gian từ 9 giờ tối đến 6 giờ sáng mỗi ngày. Bernhardt bị phạt số tiền 400 bảng kèm 85 bảng phí bồi thường nạn nhân và Talbi bị phạt 300 bảng kèm 85 bảng phí bồi thường nạn nhân.
VietHome (Theo Evening Standard)