Băng nhóm tấn công tình dục 15 cô gái ở Huddersfield bị kết án 221 năm tù

Kẻ đứng đầu băng nhóm, Amere Singh Dhaliwal, 35 tuổi, đã bị kết án chung thân hồi đầu năm nay và quan tòa cho biết hắn ta phải ngồi tù ít nhất 18 năm vì hành vi “phi nhân tính” đối với các cô gái trẻ.
 
Dhaliwal là một trong 20 nam giới bị buộc tội trong một loạt các phiên tòa vừa được tiến hành ở  tòa án tối cao Leeds.
 
15 nạn nhân đã kể lại câu chuyện bi kịch xảy đến với họ trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến 2011, khi họ chỉ mới từ 11 đến 17 tuổi.
 
Những bị cáo đã bị kết án phải lĩnh án tù tổng cộng lên đến 221 năm.
 
Dhaliwal bị buộc 54 tội danh khác nhau, bao gồm 22 tội cưỡng hiếp liên quan đến 11 cô gái.
 
sec 35823405 c626
Hai trong số những kẻ phạm tội, Irfan Ahmed (trái) và Singh Dhaliwal (phải).
 
Quan tòa Geoffrey Marson nói: “Bị cáo đối xử với họ như đồ vật có thể chuyền tay nhau phục vụ nhu cầu tình dục của chính bản thân và cả những người khác.
 
“Quy mô và mức độ nghiêm trọng của tội ác này vượt quá tất cả những gì tôi đã từng gặp.
 
“Đó là cả một chiến dịch cưỡng hiếp và tấn công tình dục.
 
“Cuộc sống của nhiều trẻ em đã bị hủy hoại và nhiều gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi thấy những đứa con của mình nằm ngoài tầm kiểm soát, bị bị cáo và những người khác trong băng nhóm lừa đảo.”
 
Các nữ nạn nhân, giờ đều đã trưởng thành, nói rằng những kẻ phạm tội bày tỏ tình cảm với họ và khiến họ tin tưởng. Một cô gái bày tỏ: “Họ khiến bạn tin tưởng và sau đó mọi việc bắt đầu xảy ra với bạn. Và bạn không thể thoát khỏi chuyện đó, nó cứ thế diễn ra.
 
“Nhà của cha mẹ tôi bị vứt rác bẩn, xe của họ cũng vậy. Tôi liên tục bị cưỡng hiếp và đánh đập.”
 
Quan tòa cũng lưu ý rằng ít nhất một trong số các cô gái đã cố gắng tự vẫn.
 
Một trong số các cô gái bị ném ra khỏi một chiếc xe đang chạy ở ngay trước cửa nhà cô. Cô có nhiều vết bầm khắp mặt và trong tình trạng say rượu và ma túy.
 
Ở cuối phiên xét xử, quan tòa Marson nói: “Cách các bị cáo đối xử với những cô gái này là không thể tưởng tượng nổi. Hành động tấn công ấy thật tàn nhẫn và độc ác.
 
“Trong số những vụ án tấn công tình dục mà tòa từng xét xử, đây là vụ án nghiêm trọng nhất. Không ai trong số các bị cáo thể hiện sự hối hận đối với những gì mình đã làm.”
 
Quan tòa nói thêm: “Bản án tôi dành cho các bị cáo rất nặng và đó là mục đích của nó. Mục đích của nó chính là để ngăn chặn các bị cáo tiếp tục có hành vi như vậy.”
 
Dhaliwal, đến từ Holly Road, Huddersfield, bị bỏ tù từ tháng Sáu cùng bảy người khác có mức án từ 8 đến 18 năm.
 
Sau phiên xét xử thứ hai, cũng kết thúc hồi tháng Sáu, thêm 8 người nữa bị kết án tù từ năm đến 18 năm.
 
Bốn người bị kết tội hồi đầu tháng này sau phiên tòa thứ ba và sẽ được tuyên án vào ngày 1 tháng Mười một.
 
Những kẻ tội phạm này dùng các biệt danh để gọi nhau, và chúng cũng được sử dụng như các bí danh ở phiên tòa. Những cái tên này bao gồm ‘Beastie,’ ‘Dracula,’ và ‘Nurse’.
 
Vụ lạm dụng tình dục quy mô lớn nhắm vào các thiếu nữ da trắng thực hiện bởi một nhóm đàn ông gốc Pakistan này được cảnh sát West Yorkshire phát hiện ra ở Huddersfield cũng giống với hiện trạng ở nhiều thành phố thị trấn khác như Rotherham, Rochdale và Telford.
 
Trước đó, tòa án cấm truyền thông đưa tin về vụ xét xử này nhưng do kiến nghị của nhiều tổ chức truyền thông, bao gồm Hiệp hội Báo chí, lệnh cấm này đã được dỡ bỏ.
 
 
VietHome (Theo Metro)