Cảnh sát đóng cửa siêu thị có dấu hiệu lạm dụng tình dục trẻ em

Giữa bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại vì xu hướng kết thân với trẻ em nhằm lạm dụng tình dục, cảnh sát vừa đóng cửa một siêu thị có dấu hiệu hoạt động phạm pháp cũng như hành vi chống đối xã hội.
 
Cảnh sát cho biết siêu thị Villa ở Lozells này đã có những hoạt động bất ổn trong nhiều tháng qua.
 
Ngoài ra, cảnh sát còn được thông báo về những lo ngại có liên quan đến việc làm thân với các em gái nhỏ sống trong những căn hộ phía trên siêu thị nhằm mục đích lạm dụng tình dục.
 
Cảnh sát đã nhận được 20 cuộc gọi trong vòng 12 tháng trình báo các vụ việc, từ những vụ tấn công nghiêm trọng đến hành vi mua bán các sản phẩm bất hợp pháp. Bên cạnh đó, lệnh cấm được đưa ra sau khi cơ sở này làm ngơ những cảnh báo về nguy cơ cháy nổ.
 
0 ZCR BEM 141018villa
Siêu thị Villa trên đường Villa, Lozells
 
Những dấu hiệu kể trên khiến sở cảnh sát Lozells và East Handsworth phải tiến hành xin lệnh tòa án để đóng cửa cả tòa nhà.
 
Cảnh sát đã phối hợp cùng đội an ninh khu vực, một bộ phận của Đơn vị Tội phạm có tổ chức trong khu vực, để đưa một trong những vụ việc nghiêm trọng nhất ra trước tòa vào tuần trước.
 
Kết quả là, tòa án địa phương Birmingham đã ra lệnh đóng cửa ba tháng đối với cơ sở này.
 
Điều này đồng nghĩa với việc siêu thị sẽ không thể hoạt động và hai căn hộ sẽ không được cho thuê cho đến đầu năm 2019 và kể từ thời điểm đó, tòa nhà cũng sẽ được cảnh sát giám sát chặt chẽ để đảm bảo không tiếp tục nảy sinh rắc rối.
 
Nếu lệnh đóng cửa bị vi phạm trong những tháng tới, tòa án có thể kéo dài thời gian đóng cửa.
 
Thanh tra Ifty Ahmed thuộc sở cảnh sát Birmingham nói: “Chúng tôi đã có hành động cứng rắn để đối phó với những thông báo về hoạt động phạm pháp mà chúng tôi nhận được trong những tháng gần đây.
 
“Chúng tôi cũng lắng nghe ý kiến từ các cư dân. Số lượng cuộc gọi chúng tôi nhận được đã giảm đáng kể và hy vọng điều này sẽ giúp đảm bảo cộng đồng của chúng tôi không gặp thêm phiền phức gì nữa.
 
“Khi lệnh cấm hết hạn, chúng tôi sẽ giám sát chặt chẽ cơ sở này và sẽ không ngần ngại làm bất cứ điều gì có thể để chặn đứng các hành vi phạm pháp và chống đối xã hội.”
 
Cảnh sát cho biết một người đàn ông 33 tuổi đã bị bắt vì tình nghi hiếp dâm vào tháng Một, tuy nhiên, người này đã được thả. Vào tháng Chín, một người đàn ông 27 tuổi khác cũng bị bắt và đang được tại ngoại chờ điều tra.
 
 
VietHome (Theo Birmingham Live)