Nam sinh viên Salford kiếm lời lớn nhờ lừa đảo bán thuốc lá miễn thuế

Một sinh viên đến từ Salford đã buôn lậu thuốc lá khắp nước Anh và kiếm lời hàng ngàn bảng.
 
Benjamin Bergman mua thuốc lá từ các cửa hàng miễn thuế ở sân bay bằng cách trình ra thẻ lên máy bay dành cho các chuyến bay đến một quốc gia ngoài châu Âu.
 
Nhưng thay vì lên máy bay, anh ta đi thẳng đến các thành phố khác trong nước Anh để rao bán thuốc lá sau khi trốn được khoản thuế đối với các sản phẩm đã mua.
0 Seized tobacco
Số thuốc lá được thu giữ từ Benjamin Bergman, người bị buộc tám tội danh lừa đảo trốn thuế.
 
Trong vụ việc gần đây nhất, Bergman, học tại Israel và đang làm công việc hướng dẫn du lịch bán thời gian, đã bị bắt quả tang mang lậu 9,600 điếu thuốc lá mua với giá 1,264 bảng tại sân bay Gatwick vào tháng 11/2016 bằng cách sử dụng thẻ lên máy bay cho chuyến bay đến Geneva.
 
Nhưng thay vì bay đi Thụy Sĩ, một quốc gia không thuộc EU, anh ta đã lên một chuyến bay tới Glasgow để bán thuốc lá kiếm lời.
 
Các nhân viên lực lượng biên giới đã chặn và bắt anh ta trước khi máy bay kịp cất cánh.
 
HMRC tiến hành điều tra và nhận thấy anh ta đã từng thực hiện hành vi lừa đảo tương tự ở sân bay Manchester, sân bay Newcastle, sân bay Heathrow và sân bay Edinburgh.
 
Các bức ảnh từ máy điện thoại của anh ta cho thấy hình ảnh các loại thuốc lá được anh ta buôn lậu cũng như rất nhiều tiền mặt.
 
Mỗi lần thực hiện hành vi lừa đảo, anh ta lại mua vé cho chuyến bay ra khỏi EU, nhưng thay vì lên chuyến bay đó, anh ta sẽ bắt một chuyến bay nội địa để tiêu thụ thuốc lá.
 
Anh ta đã trốn được khoản thuế lên đến 9,101.63 bảng nhờ hành vi lừa đảo này.
 
Tại tòa án địa phương Croydon vào ngày 17/9 vừa qua, bị cáo 25 tuổi đến từ Westwood Avenue, Salford, đã bị kết án tám tội danh lừa đảo trốn thuế và lĩnh án phạt 300 giờ lao động công ích.
 
 
VietHome (Theo Manchester Evening News)