Kẻ bắt cóc táo tợn lôi em bé ra khỏi xe hơi ngay trước mắt người mẹ

Cảnh sát đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp sau khi một người lạ mặt cố gắng bắt cóc một em bé sơ sinh khi người mẹ đang tiễn những đứa con khác ở cổng trường.
 
Vụ việc kinh hoàng xảy ra bên ngoài trường tiểu học Ryders Green ở Claypits Lane, West Bromwich vào 9 giờ sáng ngày thứ Hai, (17/9).
 
Bà mẹ vừa để các con xuống xe vào trường học thì nhìn thấy một phụ nữ mở cửa sau xe và cố gắng gỡ em bé sơ sinh bốn tuần tuổi khỏi ghế ngồi trên xe.
 
Thật may mắn, người mẹ đã ngăn chặn được kẻ lạ mặt. Người này sau đó đã chạy trốn trên một chiếc xe tải nhỏ màu trắng.
 
0 Claypit Lane West Bromwich
Claypit Lane, West Bromwich
 
Một trường tiểu học ở gần khu vực xảy ra vụ việc đã gửi đến phụ huynh thông báo cần cảnh giác với những người lạ mặt.
 
Trường tiểu học Hanbury – cách Claypits Lane chưa đầy một dặm – đã gửi đến các bậc cha mẹ thông báo có nội dung: “Hôm nay, chúng tôi vừa nhận được thông tin về một vụ việc nghiêm trọng trong khu vực. Nhân viên trường học đã nhắc nhở các học sinh cảnh giác với người lạ mặt và phải luôn ở cạnh cha mẹ. Hãy để mắt tới các con và nhắc nhở bọn trẻ về vấn đề an toàn.
 
Thông báo cũng khuyên các bậc cha mẹ ngay lập tức trình báo bất cứ vấn đề đáng ngờ nào với nhân viên trường học và cảnh sát West Midlands.
 
Thông cáo chính thức của sở Cảnh sát West Midlands có nội dung: “Cảnh sát đang điều tra trình báo về vụ việc một người phụ nữ định bắt cóc một bé gái bốn tuần tuổi khỏi ghế ngồi trên xe hơi ở Bromwich vào ngày thứ Hai, 17 tháng Chín.
 
Người phụ nữ đã tìm cách tháo đai an toàn trên xe tại khu vực Claypit Lane, Hill Top vào khoảng 9 giờ sáng nhưng bị ngăn cản bởi người mẹ.
 
Sau đó, nghi phạm đã trốn khỏi hiện trường trên một chiếc xe tải trắng. Em bé không bị thương và việc xét hỏi vẫn đang được tiến hành.
 
Chúng tôi hiểu rằng các bà mẹ sẽ rất sốc trước vụ việc này, vì thế chúng tôi kêu gọi bất cứ ai có thông tin hãy liên hệ qua Live Chat tại địa chỉ west-midlands.police.uk trong thời gian từ 8 giờ sáng đến nửa đêm.
 
Người dân cũng có thể gọi tới 101, nêu mã số vụ việc 20SW/212584Z/18 hoặc liên hệ ẩn danh tới Crimestoppers theo số 0800 555 111”
 
 
VietHome (Theo Birmingham Live)