Hai trẻ em phải nhập viện trong vụ xả súng hàng loạt ở Manchester

Mười người, bao gồm hai trẻ em, đã được đưa đến bệnh viện sau một vụ xả súng tại bữa tiệc trên đường phố ở khu vực Moss Side, Manchester.
 
Cảnh sát có vũ trang nhanh chóng ập đến hiện trường vào lúc 2.30 phút sáng ngày Chủ nhật (12/8), nơi một buổi tiệc đang được tổ chức sau lễ hội Caribbean Carnival ở một công viên gần đó.
 
Sau vụ tấn công kinh hoàng này, một người đàn ông đang trong tình trạng nguy kịch trong khi chín người khác chịu nhiều vết thương do đạn bắn. Cảnh sát cho biết họ đang điều tra theo hướng vũ khí được sử dụng là một khẩu súng ngắn.
 
Vào sáng ngày Chủ nhật, rác thải bao gồm những chai brandy rỗng và các loại chai lọ khác, giấy bọc thực phẩm và các bình oxy nhỏ vẫn nằm la liệt dọc theo đường Claremont Road.
 
manchestershooting1208b
Cảnh sát có mặt tại hiện trường trên đường Claremont, Moss Side, Manchester
 
Người dân cho biết một bữa tiệc đường phố vẫn thường được tổ chức tại đây hàng năm sau lễ hội ở công viên Alexandra.
 
Nhân viên xã hội Kemoy Walker cho biết anh đã có mặt trên sân khấu chính của lễ hội hôm thứ Bảy trước khi tham gia một bữa tiệc đường phố khác trên cùng con phố nêu trên cho đến tận 11.30 tối.
 
Anh nói: “Bữa tiệc rất tuyệt vời. Khi tôi rời đi, mọi người đang nhảy nhót rất vui vẻ. Đó chính là Moss Side, đó là văn hóa. Nhưng sáng hôm nay tôi thực sự bị sốc.”
 
Cảnh sát điều tra Wasim Chaudhry, thuộc sở cảnh sát Greater Manchester, cho biết những người bị thương nằm trong độ tuổi từ 12 đến 50, và chủ yếu gặp các vết thương ở chân. Ông nói thêm rằng các cảnh sát điềm tra coi vụ việc này là một vụ mưu sát.
 
Vào chiều ngày Chủ nhật, ông Chaudhry phát biểu: “Vào sáng sớm ngày hôm nay, khoảng 2.25 phút, nhân viên của tôi nhận được báo cáo về hai tiếng nổ lớn tại khu vực đường Claremont, phía nam Manchester, và cảnh sát đã nhanh chóng có mặt.
 
“Họ đã bắt gặp một đám đông khoảng vài trăm người tại khu vực này. Họ đang tiếp tục ăn mừng lễ hội Caribbean Carnival. Một số người trong đó vị thương và mọi người đều đang trong trạng thái hoảng loạn nên các nhân viên cảnh sát phải tham gia hỗ trợ.
 
“Sau đó, chúng tôi tìm ra 10 người đang chịu những vết thương gây ra do đạn bắn, có thể từ một khẩu súng ngắn.
 
“Đến lúc này chúng tôi kết luận chắc chắn đó là các vết thương do súng, vì thế giả thiết của chúng tôi đây là một vụ xả súng.
 
“Chúng tôi chưa rõ việc xả súng kéo dài trong bao lâu và đó là một phần trong cuộc điều tra của chúng tôi.”
 
Ông Chaudhry nói thêm: “Chúng tôi không thể ngăn chặn nguy cơ mà cộng đồng phải đối mặt và thực tế là mọi chuyện đã có thể còn tồi tệ hơn.”
 
Bất cứ ai có thông tin, vui lòng liên hệ với cảnh sát theo số 0161 856 4166, nêu mã số vụ việc 297 ngày 12 tháng Tám hoặc gọi ẩn danh tới Crimestoppers theo số 0800 555 111.
 
 
VietHome (Theo Evening Standard)