Người phụ nữ bị bắt vì giả mạo nạn nhân của vụ cháy Grenfell Tower để nhận tiền ủng hộ

Một người phụ nữ đã bị bắt vì tình nghi lừa đảo chiếm đoạt tiền lẽ ra đươc dùng để hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy Grenfell và gia đình những người thiệt mạng.
 
Người phụ nữ 39 tuổi này không phải là nạn nhân còn sống sót trong vụ cháy và cũng không phải là thành viên gia đình của những người thiệt mạng trong thảm kịch này.
 
Tuy nhiên, cảnh sát tin rằng cô ta đã tìm cách lừa đảo để chiếm đoạt tiền ủng hộ.
 
sei 16949090
Cho đến lúc này, có 5 người đã bị buộc tội lừa đảo liên quan đến vụ cháy Grenfell Tower
 
Cảnh sát Scotland Yard cho biết người phụ nữ này đã bị tạm giữ từ hôm thứ Ba, 31 tháng Bảy.
 
Vụ bắt giữ này xảy ra sau rất nhiều vụ việc lừa đảo khác của các cá nhân lợi dụng thảm họa để kiếm lời.
 
Sở cảnh sát London xác nhận cho đến thời điểm hiện tại, có năm người đã bị buộc tội lừa đảo, năm nghi phạm khác bị truy tố và “một số vụ điều tra đang được tiến hành.”
 
Một phát ngôn viên cho biết thêm: “Cảnh sát London sẽ tiếp tục điều tra bất cứ ai lừa đảo kiếm lời từ sự kiện bi thảm này.”
 
 
VietHome (Theo Metro)