Người phụ nữ quan hệ tình dục với cậu bé 13 tuổi trên sàn bếp thoát án tù

Người phụ nữ trẻ cướp đi đời trai của cậu bé 13 tuổi trên sàn bếp nhà mình đã thoát án tù.
 
Jordan Lightfoot 19 tuổi khi cô quan hệ tình dục với cậu học sinh này vào năm 2016.
 
Bây giờ đã 21 tuổi, cô gái này được tòa án tối cao Mold kết luận trắng án đối với tội danh quan hệ tình dục với cậu bé và một tội danh khác là quấy rối tình dục một cậu bé 15 tuổi.
 
Vụ việc bị đem ra trước ánh sáng khi mẹ cậu bé 13 tuổi phát hiện ra các tin nhắn trong điện thoại của cậu.
 
sei 20955609 8e44
Jordan Lightfoot
 
Công tố viên Jo Maxwell phát biểu những tin nhắn giữa Lightfoot và cậu bé 13 tuổi cho thấy rõ ràng “cô đang kiểm soát mối quan hệ này.”
 
Luật sư biện hộ Simon Killeen lại cho rằng sự việc chỉ diễn ra trong thời gian ngắn khi “cô gái còn là một thiếu niên chưa trưởng thành.”
 
Sau khi xem xét vụ việc, quan tòa David Hale đã đưa ra bản án 18 tháng tù giam, được trì hoãn trong hai năm, kèm theo 50 ngày cải tạo.
 
Lệnh cấm hãm hại tình dục kéo dài 5 năm cũng được áp dụng nhằm cấm Lightfoot liên hệ với các cậu bé từ 11 đến 16 tuổi, trừ trường hợp vô ý hoặc có sự cho phép của phụ huynh nếu họ biết đến tội danh của cô.
 
Lightfoot, hiện đã có một con nhỏ với một người đàn ông không liên quan đến vụ án này, cũng bị liệt vào danh sách tội phạm tình dục trong vòng 10 năm và phải chi trả khoản phí tổn 140 bảng.
 
Quan tòa Hale phát biểu vụ việc xảy ra trong thời điểm cô gái phải sống một mình và gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.
 
Ông nói: “Bị cáo quan hệ với một nhóm các cậu bé, những người sẵn sàng làm bạn với bị cáo và bị cáo cũng sẵn sàng kết bạn với họ.
 
“Nhân dịp đó, bị cáo đã có quan hệ tình dục chớp nhoáng với cả hai cậu bé.”
 
Cậu bé 15 tuổi trở nên yêu thích cô gái và “đó chính là nguy cơ.”
 
“Có sự khác biệt trong tuổi tác, các cậu bé dễ bị tổn thương hơn bị cáo vì họ còn thiếu kinh nghiệm để đối phó với các mối quan hệ cảm xúc hơn bị cáo.
 
“Tôi công nhận bị cáo khi đó chưa trưởng thành.”
 
Quan tòa cũng cảnh báo: “Bị cáo không được phép lại gần các cậu bé thiếu niên, dù là tiệc tùng hay bất cứ dịp nào khác.”
 
 
VietHome (Theo Metro)