Vụ tấn công axit ở khu vực Bắc London khiến một gia đình ba người bị thương nặng

Một vụ tấn công bằng axit xảy ra vào ngày hôm qua (Thứ Bảy ngày mùng 8 tháng Tư) tại khu vực phía Bắc London đã khiến một gia đình ba người bị thương nghiêm trọng. Cả ba nạn nhân đã được nhanh chóng đưa tới cấp cứu tại bệnh viện gần nhất.

acid4.jpg

Hiện trường vụ tấn công trên đường Copenhagen

Theo thông tin từ phía cảnh sát thì vào khoảng 1 giờ chiều ngày hôm qua (mùng 8 tháng Tư), trung tâm dịch vụ cứu thương đã nhận được một cuộc gọi khẩn cấp, thông báo về việc có một vụ tấn công bằng axit vừa mới xảy ra tại khu dân cư Islington khiến ba người bị thương nghiêm trọng. Ngay lập tức, xe cứu thương đã được điều động tới hiện trường để sơ cứu các nạn nhân. Tại hiện trường trên đường Copenhagen, chỗ giao với đường Caledonian và N1, các nhân viên cấp cứu đã phát hiện một gia đình gồm người cha (40 tuổi), người mẹ (36 tuổi) cùng một bé trai chỉ mới 2 tuổi đang phải chịu những vết thương đau đớn do những chất độc hại mà họ bị ném vào người.
Các nhân viên cứu hỏa cũng đã được điều động tới hiện trường. Họ đã phun nước vào người các nạn nhân ngay tại hiện trường nhằm làm dịu các vết bỏng do axit trước khi xe cứu thương đưa gia đình xấu số này tới cấp cứu tại bệnh viện Bắc London.

acid2.jpg

Cảnh sát tại hiện trường sau vụ tấn công ở khu dân cư Islington 

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã xác nhận nạn nhân 2 tuổi chỉ bị bỏng hóa học nhẹ, tuy nhiên vết bỏng lại nằm ngay trên khuôn mặt cậu bé. Cả cha và mẹ của cậu bé đầu bị bỏng 15 phần trăm với nhiều vết bỏng nằm ở tay và trên nhiều bộ phận khác của cơ thể. Trong khi các vết bỏng của người mẹ được liệt vào dạng "bỏng nhẹ" thì người cha hiện đang phải chịu những thương tích nặng nề, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống sau này.
Hiện tại, cảnh sát và các cơ quan điều tra đã vào cuộc để điều tra vụ tấn công kinh hoàng trên cũng như xác định xem chất mà thủ phạm sử dụng để tấn công là loại chất hóa học gì.

acid.jpg

Nhân viên pháp y tại hiện trường sau vụ tấn công 

Phát ngôn viên của Lực lượng cứu hỏa London cho biết loại chất hóa học được sử dụng trong vụ tấn công là một loại axit có nồng độ cao và oxi hóa mạnh.
Cảnh sát và thám tử thuộc Sở cảnh sát Bắc London hiện đã vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có một đối tượng nào bị bắt giữ.
Hiện tại, cảnh sát đang kêu gọi người dân, bất kì ai có thông tin liên quan đến vụ việc trên, xin hãy gọi điện tới đường dây nóng 101, hoặc gọi điện nạc danh tới đường đây Ngăn chặn tội phạm - Crimestoppers theo số 0800 555 111.


VietHome (Theo Evening Standard)