Cảnh sát truy lùng kẻ tình nghi trong vụ tấn công tình dục tại Stockwell

Cảnh sát London hiện đang tiến hành truy lùng một người đàn ông ăn mặc lịch sự bị tình nghi là thủ phạm đã gây ra cuộc tấn công tình dục tại quận Stockwell vào ngày mùng 2 tháng Tư vừa qua.
Vào khoảng 4 giờ sáng ngày Chủ nhật ngày mùng 2 tháng Tư năm 2017, một người phụ nữ trẻ đã bất ngờ bị tấn công và cưỡng hiếp tàn nhẫn ở khu vực phía Nam London. Được biết, nạn nhân là một cô gái trẻ tầm 20 tuổi, bị tấn công và cưỡng hiếp bởi một kẻ lạ mặt vào sáng sớm ngày hôm qua ở khu vực ngay bên ngoài tòa án Strudwick trên đường Binfield, quận Stockwell, London.
Hiện tại, các thám tử đã tung ra một số hình ảnh về nghi phạm được cho cho là thủ phạm của vụ án xâm hại tình dục trên mà họ đang tiến hành truy lùng. Các thám tử tham gia trực tiếp vào vụ án nói rằng họ sẽ cố gắng hết sức để bắt được thủ phạm cũng như ngăn chặn các vụ án tương tự xảy ra. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng đang cố gắng tìm kiếm tung tích của một nhân chứng đã nghe thấy tiếng kêu cứu và chạy tới giúp đỡ nạn nhân nhằm phục vụ cho công tác điều tra. Chính nhờ sự xuất hiện của người phụ nữ này mà thủ phạm đã phải dừng hành vi tàn bạo của mình lại và vội vã bỏ trốn.

stockwell-sex-assault-still-0.jpg

Người đàn ông đang được cảnh sát truy lùng ráo riết do liên quan tới vụ tấn công tình dục vào hôm mùng 2 tháng Tư vừa qua ( hình ảnh cắt từ CCTV)

Nhờ theo dõi lại một đoạn băng ghi hình từ CCTV vào hôm xảy ra cuộc tấn công mà cảnh sát đã nhanh chóng xác định được đối tượng khả nghi là một người đàn ông ăn mặc khá lịch sự như hình trên. Theo những hình ảnh được camera công cộng ghi lại thì người đàn ông khả nghi này đã đi dọc theo đường Clapham, gần khu vực tàu điện ngầm Stockwell. Anh ta được nhận dạng là một người đàn ông mang áo khoắc màu xanh, mặc áo sơ mi trắng bên trong, quần dài đỏ và đi giày nâu. Bên cạnh đó, theo thông tin mà cảnh sát cung cấp, nghi phạm còn là một người đàn ông châu Âu cao khoảng 1 mét 65, da rám nắng, tóc đen và khoảng từ 20 đến 30 tuổi.

binfield-road-stockwell_1.jpg

Hiện trường nơi xảy ra vụ tấn công tình dục vào sáng sớm ngày Chủ nhật (mùng 2 tháng Tư) vừa qua

Thanh tra Suzanne Jordan thuộc sở cảnh sát thủ đô London, người trực tiếp tham gia điều tra phát biểu: "Chúng tôi muốn gửi lời kêu gọi tới toàn bộ người dân, bất kỳ ai nhìn thấy có người mang những đặc điểm nhận dạng nêu trên, xin hãy liên lạc với chúng tôi. Những thông tin của bạn có thể sẽ góp phần quan trọng trong tiến trình điều tra của cảnh sát."
"Đặc biệt hơn, chúng tôi vô cùng hy vọng được nói chuyện với một nhân chứng đã nghe thấy tiếng kêu cứu và là người đầu tiên tiến tới chỗ nạn nhân, khiến kẻ tấn công phải bỏ chạy trước khi khiến cho cuộc tấn công đi xa hơn. Chúng tôi mong rằng người phụ nữ này có thể nhận dạng được thủ phạm."
Hiện tại vẫn chưa có một ai bị bắt giữ sau vụ việc trên.
Nếu bạn có bất kỳ thông tin hữu ích nào về vụ việc trên hay nhận ra người đàn ông trong đoặn băng cắt từ CCTV, xin liên hệ với nhóm cảnh sát điều tra qua số điện thoại 020 8721 4106, hoặc qua đường dây nóng 101. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể cung cấp thông tin nạc danh qua số điện thoại Ngăn chặn tội phạm - Crimestoppers 0800 555 111.

 

VietHome (Theo Evening Standard)