Phát hiện một trang trại cần sa tại thị trấn Farnworth

Vào lúc 6 giờ 30 phút sáng này hôm qua (28 tháng Hai năm 2017), đội cứu hỏa Farnworth đã phát hiện ra một trang trại cần sa tại một căn nhà trong khi làm nhiệm vụ.

stjamesst.jpg.gallery.jpg

Đường St James thuộc thị trấn Farnworth

Rạng sáng ngày hôm qua, đội cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường sau khi nhận được thông báo về một vụ cháy ở một căn nhà trên đường St James thuộc thị trấn Farnworth.
Trong khi giải quyết đám cháy tại căn nhà bị bỏ hoang này, các thành viên đội cứu hỏa đã phát hiện ra một số lượng lớn cây cần sa được tàng trữ tại đây. Ngay lập tức, họ đã gọi điện cho cảnh sát tới hiện trường nhằm giải quyết vụ việc.
Ông Oliver Deller, quản lý đội cứu hỏa tại thị trấn Farnworth, cho biết: "Một người dân đã gọi điện thông báo với chúng tôi về đám cháy sau khi anh ta nhìn thấy khói đen tỏa ra từ bên sườn căn nhà.”
"Khi chúng tôi đến nơi và xông vào nhằm dập tắt đám cháy thì bất ngờ phát hiện ra căn nhà này đã bị bỏ hoang và được chất kín bới một số lượng lớn cây cần sa.”
"Cảnh sát hiện đã có mặt thụ lý vụ việc và đang tiến hành di chuyển những cây cần sa ra khỏi căn nhà này.”
Căn nhà này cũng đang bị cảnh sát bao vây và phong tỏa nhằm phục vụ cho quá trình điều tra.
Cũng tại khu phố này, vào rạng sáng ngày thứ Bảy trước đó (ngày 25 tháng Hai), một người đàn ông 56 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ do vi phạm các điều luật về sử dụng chất nổ.

VietHome (Theo The Bolton News)