Tỉ lệ phạm pháp ở Troon đột ngột tăng mạnh

Thời gian gần đây, Ban lãnh đạo Hội đồng Troon nhận được khá nhiều báo cáo của cảnh sát về việc tỉ lệ vi phạm pháp luật, đột nhập vào nhà và cướp tài sản đột ngột tăng mạnh trong thị trấn.

JS67661429.jpg

Cảnh sát tại thị trấn Troon

Theo báo cáo từ sở cảnh sát Troon, trong tháng vừa rồi đã có tổng cộng ba cuộc tấn công trộm cướp tài sản diễn ra trên địa bàn thị trấn này. Trong đó, hiện tại, có một kẻ tấn công chưa được xác định và vẫn đang nằm ngoài vòng pháp luật.
Sĩ quan Lynsey Booth cũng cho biết thêm còn có hai cuộc tấn công khác đã xảy ra tại thị trấn trước đó.
Ở vụ tấn công đầu tiên, một băng nhóm đã trộm một chiếc xe Audi S3 sau khi lẻn vào một căn nhà thuộc khu Earls Green và lấy được chìa khóa xe.
Ở vụ còn lại, băng nhóm này cũng đã đột nhập vào một ngôi ở cùng khu vực nhưng chúng lại không tìm thấy chìa khóa xe nên phi vụ bị thất bại.
Cảnh sát kết luận, các đối tượng chủ yếu tập trung gây án tại các khu vực có nhiều người giàu sinh sống. Bên cạnh đó, các băng nhóm này cũng thường nhắm mục khi nạn nhân lái xe trong khu vực này trước khi ra tay hành động.
Sĩ quan Booth cho biết thêm: "Những chiếc xe bị đánh cắp thường được giấu trong các thùng container cho đến khi cảnh sát dừng công việc tìm kiếm.”
"Bất kì ai phát hiện ra điều gì bất thường hoặc dấu hiệu trộm cướp, xin hãy báo cáo ngay với cảnh sát. Chúng tôi thà nhận được những báo động giả còn hơn là phải điều tra thêm bất kì một vụ mất xe nào nữa.”
Cũng trong tháng này, cảnh sát đã phát hiện ba đối tượng tàng trữ cần sa trái phép trong thị trấn.
Ngoài ra, tình trạng vi phạm luật giao thông cũng đang diễn ra phức tạp trên địa bàn. Cảnh sát đã ghi nhận nhiều trường hợp người tham gia giao thông vượt đèn đỏ trong tháng vừa qua. Tuần trước, một người đàn ông đã bị bắt do lái xe trong tình trạng xay xỉn, chiếc xe ôtô của anh ta sau đó cũng đã bị cảnh sát thu giữ.
Để giải quyết tình trạng hỗn loạn tại khu vực, sở cảnh sát Troon đã thành lập một đội chống các hành vi đe dọa tới xã hội nhằm sắp xếp, phân loại và xử lý các hành vi phạm tội trên.
Ngoài ra, trong tháng vừa rồi, có hai người nhập cư bất hợp pháp đã được cảnh sát Troon phát hiện và bàn giao lại cho cơ quan nhập cư. Hiện tại, hai người nhập cư này đang được hoàn thiện các thủ tục để chuẩn bị hồi hương. Trong đó, có một người đàn ông bị phát hiện gần khu vực bến cảng và người còn lại được tìm thấy khi đang lang thang quanh khu vực Loans. Khi bị cảnh sát phát hiện, người phụ nữ này thậm chí còn không xác định được mình đang ở đất nước nào.

 

VietHome (Theo Daily Record)