Dùng tỏi che mắt cảnh sát: 6 đối tượng thuộc đường dây vận chuyển người trái phép bị bắt

Hai người đàn ông Bungari vừa bị cảnh sát bắt giữ và phải ngồi tù do có hành vi vận chuyển người nhập cư bất hợp pháp (trong đó có cả trẻ em) vào Anh quốc bằng xe tải.

_94631515_mediaitem94631512.jpg

Chiếc xe tải được thiết kế đặc biệt để đánh lạc hướng cảnh sát của các đối tượng vận chuyển người trái phép

Hai đối tượng bị bắt giữ: Yordan Donchev, 25 tuổi, và Sashko Georgiev, 24 tuổi sẽ phải ngồi tù trong vòng 3 năm rưỡi do những hành vi buôn lậu và vận chuyển người trái phép của mình.
Ngoài ra, vào ngày thứ sáu tuần trước (mùng 10 tháng Hai năm 2017) cũng đã có 4 người đàn ông Bungari phải ngồi tù do liên quan đến một đường dây buôn lậu và vận chuyển người trái phép vào Anh quốc.
Tại tòa án tối cao Maidstone, một đối tượng đã khai nhận rằng anh ta đã đặt rất nhiều tỏi trong xe tải nhằm đánh lạc hướng chó nghiệp vụ của cảnh sát khi chúng cố gắng tìm kiếm hơi người trên xe tải.
Tuy nhiên, một nhân viên di trú đi theo đã nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ nên đã yêu cầu lái xe mở cửa sau xe tải để kiểm tra.
Theo như mô tả của thẩm phán Jeremy Carey thì các đối tượng trên đã sử dụng một chiếc xe tải được thiết kế đặc biệt với một cánh cửa giả để che giấu người bên trong và đánh lạc hướng cảnh sát. Tại tòa, vị thẩm phán này gọi đây là một “đường dây tội phạm có tổ chức”.
Được biết những chuyến vận chuyển người tới Anh này đều bắt đầu từ khu vực Calais và Dunkirk thuộc Pháp tới eo biển Dover và từ khu vực Hook of Holland thuộc Hà Lan tới Harwich.
Bên cạnh đó, ngài thẩm phán của cho biết số vụ vận chuyển người trên thực tế còn lớn hơn nhiều so với số vụ vận chuyển mà cảnh sát phát hiện và ngăn chặn được.
Ông cũng nói thêm: "Chúng ta đều hiểu rất rõ rằng những kẻ buôn người kiếm được rất nhiều tiền từ những người nhập cư đang tuyệt vọng."
Bốn người đàn ông thuộc đường dây vận chuyển người bị bắt giam vào tuần trước bao gồm Ivan Georgiev, 39 tuổi, bị kết án 9 năm tù, Veselin Denikov, 43 tuổi, nhận 7 năm tù, Iliyan Marinov, 45 tuổi và Georgi Stankov, 65 tuổi đều nhận mức án 6 năm tù .

 

VietHome (Theo BBC News)