Cảnh sát triệt phá đường dây buôn bán phụ nữ ở Glasgow

Theo thông tin được biết từ phía cảnh sát thì vừa rồi, sở cảnh sát Glasgow đã triệt phá thành công một đường dây buôn bán phụ nữ tại thành phố này. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch kéo dài ba năm nhằm triệt phá tận gốc đường dây buôn bán và khai thác người trái phép.

imgID98266648.jpg.gallery.jpg

Các đối tượng nằm trong đường dây buốn bán người bị cảnh sát bất giữ

Vào ngày hôm kia (mùng 10 tháng Hai năm 2017), hàng chục sĩ quan thuộc Đội phòng chống tội phạm Scotland và Tổ chức cảnh sát Châu u Europol đã đột kích và vây bắt bốn căn hộ nằm tại quận Govanhill do nghi ngờ về các hoạt động buôn bán người diễn ra tại đây.
Những người phụ nữ là nạn nhân của đường dây buôn bán trên được cho rằng đã bị hãm hiếp, lạm dụng và bị ép buộc phải hành nghề mại dâm trong suốt một thời gian dài.
Trong số các địa điểm bị nhắm tới, có hai căn hộ nằm trên đường Allison, một căn nằm trên đường Langside và căn còn lại nằm trên đường Calder. Vào khoảng 8:45 sáng ngày mùng 10 tháng Hai vừa qua, 70 sĩ quan cảnh sát đã đột ngột ập vào khám xét 4 căn nhà trên và tìm thấy 3 nạn nhân cũng với một số thành viên của đường dây buôn bán người này.
Bên cạnh đó, trong một cuộc triệt phá các đường dây buôn bán người khác diễn ra trên khắp nước Anh vào trước đó, 13 nạn nhân (độ tuổi từ 18 đến 25) cũng đã được cảnh sát giải cứu và đưa đến nơi ẩn náu an toàn.
Đã có năm đối tượng bị bắt giữ sau cuộc tấn công trên của cảnh sát. Đây được xem là một hoạt động nằm trong chiến dịch phòng chống nạn buôn người Synapsis được triển khai trên toàn lãnh thổ Anh từ năm 2014.
Trong số những người bị cảnh sát bắt giữ, có hai phụ nữ người Slovakia (40 và 25 tuổi) , hai người đàn ông Slovakia (58 và 28 tuổi) cùng với một người đàn ông Nepal 35 tuổi. Dự kiến, những đối tượng này sẽ sớm phải ra hầu tòa về những tội ác mà mình đã gây ra.
Theo thông tin từ phía cảnh sát, nạn nhân trong đường dây buôn bán người này là những phụ nữ Slovakia, có tuổi đời còn rất trẻ (tầm 18 tuổi), bị đưa sang Anh bằng xe buýt và máy bay cũng với lời hứa hẹn về một cuộc sống sung túc và một công việc tốt từ phía những kẻ buôn người.
Khi đặt chận tới Anh, họ đã bị bán lại với mức giá dao động từ £ 3,000 tới £ 10,000 và bị yêu cầu tham gia vào hoạt động kết hôn giả với khách hàng của mình.
Khách hàng của họ chủ yếu là những người đàn ông mang quốc tịch Pakistan, do muốn nhập quốc tịch EU để có thể sống và làm việc ở châu u nên họ đã mua những người phụ nữ này về làm vợ của họ.
Đối với những người phụ nữ chưa được bán, họ bị cưỡng hiếp, lạm dụng và thậm chí còn bị ép làm nghề mại dâm. Số phận của những người được bán cũng không hề khá hơn khi họ bị chính người chồng của mình lạm dụng và đối xử tệ bạc.
Các nạn nhân đã phải phải trải qua những tổn thương sâu sắc cả về thể xác lẫn tâm hồn. Sau khi thoát khỏi vòng vây của những kẻ lạm dụng mình, một số quyết định ở lại Anh tìm kế sinh nhai, một số khác muốn tìm đường trở về với gia đình ở Slovakia.
Hiện tại, cảnh sát đang giúp đỡ các nạn nhân bằng cách liên hệ và giới thiệu họ tới các tổ chức xã hội tại Glasgow và trên khắp cả nước.
Thanh tra Steven McMillan, người trực tiếp tham gia vào chiến dịch cho biết các nạn nhân trong đường dây này thường là những người phụ nữ “đến từ khu vực nghèo khó, có mức độ dân trí thấp và họ rất cả tin.”
Ông cũng giải thích thêm: "Trước khi được đưa tới Anh, không ai nói với họ rằng họ sẽ bị bán và gả cho một người đàn ông xa lạ cả.”
"Họ bị đưa đến một ngôi nhà nào đó và phải có ít nhất 2 đến 3 người đàn ông đột nhiên ấp tới.”
"Những người đàn ông này nói chuyện với họ nhưng họ không hiểu vì đó là tiếng Anh, đôi khi những người này còn sử dụng cả tiếng Hindi nữa. Và tất cả nhưng gì mà họ nói với các nạn nhân chỉ là: “Bây giờ cô đi theo anh ta. Anh ta đang nắm giữ tất cả giấy tờ tùy thân của cô. Cô sẽ phải kết hôn với anh ta ngay.”
"Theo tôi, tất cả đều xoay quanh vấn đề tài chính. Những kẻ buôn người đối xử với các cô gái như những món hàng không hơn không kém. Để nắm bắt được những cô gái này, họ chẳng mất gì ngoài một chiếc vé máy bay hay một chiếc vé xe buýt.”
"Mục đích ban đầu của việc buôn bán này chỉ là để các cô gái tham gia vào những cuộc kết hôn giả. Tuy nhiên, cuối cùng thì hầu hết trong số họ đều bị cưỡng bức thành gái mại dâm, bị hãm hiếp và bị lạm dụng một cách tàn nhẫn.”
"Việc ép các cô gái trở thành người hành nghề mại dâm giúp cho chúng vừa có thể kiểm soát nạn nhân và vừa có thể thu lại được tiền.”
"Nếu bạn nói chuyện với các cô gái, bạn sẽ thấy đôi khi trong cũng một đêm, họ phải tiếp không những một và còn hai khách. Điều đó thật khủng khiếp."
Bên cạnh đó, thanh tra McMillan cũng cho biết thêm rằng lực lượng cảnh sát cam kết sẽ bảo vệ công chúng và giải quyết dứt điểm nạn buôn người này cũng như kêu gọi sự giúp đỡ từ người dân Glasgow.
Do vậy, bất cứ ai có thông tin về nạn buôn bán người hay khai thác lao động trái phép, xin hãy liên hệ với cảnh sát Scotland qua đường dây nóng 101, hoặc tới đường dây Ngăn chặn tội phạm - Crimestoppers 0800 0121 700, hoặc bạn có thể goi tới đường dây Nô lệ hiện đại - Modern Slavery vào số 08.000 121 700.

 
VietHome (Theo Herald Scotland)